Báo Đồng Nai điện tử
En

Người Đan Mạch chiến thắng trên đường chạy 70km Sapa

11:09, 21/09/2014

Chàng trai Đan Mạch Simon Grimstrup là người chiến thắng ở nội dung 70km tại sự kiện Marathon vượt núi Việt Nam 2014 vừa tổ chức hôm qua (20/9) tại Sapa.

Chàng trai Đan Mạch Simon Grimstrup là người chiến thắng ở nội dung 70km tại sự kiện Marathon vượt núi Việt Nam 2014 vừa tổ chức hôm qua (20/9) tại Sapa.
Chân dung nhà vô địch nội dung 70 km. (Ảnh: Ban tổ chức)
Chân dung nhà vô địch nội dung 70 km. (Ảnh: Ban tổ chức)
Những cơn mưa lớn đã khiến ngày thi đấu hôm qua (20/9) trở nên cực kỳ khó khăn. Thời tiết lạnh, ẩm vào sáng sớm và khô, nóng khi mặt trời lên đã gây ảnh hưởng cực kỳ nhiều tới các vận động viên. Nhưng bất chấp điều kiện thời tiết không ủng hộ, các vận động viên đã xuất sắc hoàn thành cả ba nội dung 21, 42 và 70km.

Nội dung 70km xuất phát đầu tiên vào lúc 4 giờ sáng từ khu nghỉ dưỡng Topas Ecolodge với 8 người tham gia. Nội dung 42km xuất phát lúc 7 giờ 30 với 9 vận động viên. Nội dung 21km có đông người tham dự hơn với 170 vận động viên ở mọi độ tuổi.

Sau những giờ chạy mệt nhoài, vận động viên Florian Deichman (Đức) đã chiến thắng nội dung 21km với thời gian 2 giờ 16 phút. Deichman sống ở Hà Nội đã năm năm. Mỗi tuần, anh đều tập chạy quanh hồ Tây bốn lần. Năm sau, Deichman sẽ tham dự nội dung 42 hoặc 70km.

Nội dung 42km cũng ghi nhận một người ngoại quốc thắng cuộc là David Lloyd. Cùng thời điểm đó, Simon Grimstrup trở thành người được ca ngợi nhất sau ngày 20/9 khi anh chinh phục cột mốc 70km. Sau thắng lợi, Simon khẳng định đường đua vượt núi Việt Nam là đường đua marathon khó nhất thế giới. Bất kỳ ai hoàn tất đường đua này đều có quyền tự hào về bản thân mình.

Lễ trao giải cho các nhà vô địch và ngày hội cộng đồng trên đường chạy 10 km sẽ được tổ chức hôm nay (21/9) tại Sapa./.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều