Báo Đồng Nai điện tử
En

U.19 HAGL - U.21 Thái Lan: Bất quá tam!

04:10, 28/10/2014

Kể từ trận chung kết tức tưởi trên đất Indonesia tối 22-9-2013, trong 1 năm 6 ngày các tuyển thủ U.19 của Học viện HAGL Arsenal JMG cùng HLV Grachen có mặt ở 4 trận chung kết. 3 lần trước đó đều thất bại:

Kể từ trận chung kết tức tưởi trên đất Indonesia tối 22-9-2013, trong 1 năm 6 ngày các tuyển thủ U.19 của Học viện HAGL Arsenal JMG cùng HLV Grachen có mặt ở 4 trận chung kết. 3 lần trước đó đều thất bại: Giải U.19 Đông Nam Á 2013 thua chủ nhà Indonesia 6-7 trên chấm luân lưu 11m sau khi bầm dập vì đối phương đá xấu trong 120 phút đấu (hòa 0-0), Giải U.22 Đông Nam Á - Cúp Quốc vương Brunei thua U.19 Myanmar sau cuộc rượt đuổi tỷ số 3-4, Giải U.19 Đông Nam Á mở rộng 2014 tại Mỹ Đình lại thua U.19 Nhật Bản 0-1.

U19 HA.GL cần một chiến thắng trước người Thái để tìm thấy sự tự tin trên đỉnh vinh quang.(Ảnh minh họa)
U19 HA.GL cần một chiến thắng trước người Thái để tìm thấy sự tự tin trên đỉnh vinh quang.(Ảnh minh họa)

Tối nay, tại Cần Thơ, với U.21 Thái Lan là trận chung kết thứ 4. Không thể “quá tam ba bận”?!

Để vào trận cuối cùng gặp U.19 HAGL, U.21 Thái Lan đã có cuộc lội ngược dòng không tưởng trong trận bán kết trước U.21 Malaysia. Chắc chắn tâm lý hưng phấn sẽ được các cầu thủ trẻ xứ chùa vàng mang vào trận chung kết. U.21 Thái Lan cũng cho thấy là đối thủ không phải dễ chơi khi ở vòng bảng cầm hòa với cả Singapore (2-2) và U.21 Báo Thanh Niên (1-1). Tuy vậy trong 2 lần gặp gỡ các đồng nghiệp trẻ người Thái hơn 1 năm qua, Công Phượng và các đồng đội luôn là người chơi áp đảo và thắng (3-2 ở trận mở màn Giải U.19 Đông Nam Á 2013 và 1-0 tại bán kết Cúp Hassanal Bolkiah 2014 mới cách đây 2 tháng 6 ngày trên đất Brunei với bàn thắng của Văn Sơn). Hơn nữa, mang danh là đội U.21 nhưng cũng như tất cả các đội khách mời, Thái Lan không mang đến giải đội hình thực thụ là tuyển quốc gia trong độ tuổi. Thực tế dù có 3 gương mặt trong biên chế các CLB ở Thai League, phần lớn các cầu thủ Thái là lứa U.19 nhưng cũng chẳng phải là các tuyển thủ U.19 vừa tham dự VCK châu Á như Việt Nam. Ngoài ra dù là vị khách mời luôn có mặt trong cả 8 kỳ giải U.21 Báo Thanh Niên, nhưng người Thái tỏ ra không có duyên với giải đấu này khi cả 3 lần vào chung kết họ đều thất bại, mà lần gần nhất là thua chính đội tuyển U.19 Việt Nam vào năm 2010.

Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Xuân Trường, Hồng Duy, Đông Triều, Văn Sơn... đứng trước cơ hội rất lớn để thay đổi lịch sử, có được danh hiệu vô địch đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ. Bây giờ hoặc không bao giờ vì đây đã là giải đấu cuối cùng, chia tay với lứa tuổi U.19.

Trần Đỗ

 

Tin xem nhiều