Báo Đồng Nai điện tử
En

Hoàn thành chỉ tiêu chỉ sau 3 ngày thi đấu

09:10, 22/10/2014

Không chính thức đặt chỉ tiêu nhưng trong tính toán trước ngày lên đường, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam hy vọng giành 6-7 HCV tại Asian Para Games II. Một chỉ tiêu gấp 3 lần so với Đoàn thể thao Việt Nam ở Asiad 17, nhưng chỉ sau 3 ngày thi đầu tiên đã được hoàn thành một cách xuất sắc.

Không chính thức đặt chỉ tiêu nhưng trong tính toán trước ngày lên đường, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam hy vọng giành 6-7 HCV tại Asian Para Games II. Một chỉ tiêu gấp 3 lần so với Đoàn thể thao Việt Nam ở Asiad 17, nhưng chỉ sau 3 ngày thi đầu tiên đã được hoàn thành một cách xuất sắc.

VĐV Võ Thanh Tùng - người duy nhất giành 2 HCV tại Asian Para Games II.
VĐV Võ Thanh Tùng - người duy nhất giành 2 HCV tại Asian Para Games II.

Sau 2 chiếc HCV cử tạ và bơi lội ở ngày thi đấu đầu tiên, tiếp bước đàn anh Lê Văn Công, lực sĩ cử tạ Nguyễn Bình An đã giành HCV và lập kỷ lục châu Á ở hạng cân 54kg. Với chiến thuật “phủ đầu” như Văn Công, ngay vào cuộc Bình Anh đã đăng ký mức tạ cao nhất: 176kg, so với 5 đối thủ còn lại. Tuy nhiên anh đã không thành công ở lần cử đầu tiên, trong khi đó ở lần cử thứ hai đối thủ Trung Quốc, Feng Qi (là nhà vô địch tại Giải thế giới 2014 với 177kg, còn Bình An chỉ về nhì với 176kg) đã vượt qua 165kg, gây áp lực rất lớn lên Bình An. Nhưng không chỉ chinh phục được mức tạ 176kg mà cũng sau 2 lần cử Bình An đã xuất sắc thiết lập kỷ lục châu Á mới: 179kg. Cử tạ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi 4/5 VĐV tranh tài giành 2 HCV, 2 HCB (thuộc về 2 vận động viên nữ Tuyết Loan, Linh Phương), cùng thiết lập 1 kỷ lục thế giới và 1 kỷ lục châu Á mới.

Nhưng đường đua xanh mới là “mỏ vàng”. Ở hạng thương tật S5, nội dung 50m bơi ngửa, kình ngư Võ Thanh Tùng dẫn đầu tuyệt đối. Thêm một tin vui bất ngờ, sau khi xem xét lại nội dung 200m tự do diễn ra 1 ngày trước đó, ban tổ chức đã quyết định tước HCV của vận động viên Myanmar vì thi đấu không đúng hạng thương tật và từ HCB Thanh Tùng đã được nhận HCV trong buổi lễ trao HC được tổ chức lại ngay sau đó. Chưa dừng lại, trong ngày thi đấu thứ 3, kình ngư 29 tuổi này đã xuất sắc lập luôn cú “hat trick” vàng ở cự ly 100m tự do, sau khi bỏ xa nhà đương kim vô địch của Nhật Bản đến gần 4 giây. Sau ngày thi đấu 21-10, bơi lội đã mang về 4 HCV, 3 HCB và cả 4 HCĐ. Như vậy chỉ sau 3 ngày thi đấu tại Asian Para Games II đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã sớm xuất sắc hoàn thành chỉ tiêu với: 6 HCV, 6 HCB và 4 HCĐ, tạm xếp thứ 9 trên 30 đoàn giành HC và trong tổng số 41 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Ngoài ra, Việt Nam còn lập 1 kỷ lục thế giới cử tạ và 2 kỷ lục châu Á trong môn cử tạ và bơi lội.

Lê Lâm (từ Incheon)

 

 

Tin xem nhiều