Báo Đồng Nai điện tử
En

Kỳ tích mang tên Võ Thanh Tùng

10:10, 24/10/2014

"Cú đúp", rồi "hat trick", "poker" và cuối cùng chỉ dừng lại ở "bàn thắng vàng" thứ 5, kình ngư Võ Thanh Tùng trở thành một hiện tượng đặc biệt không chỉ của riêng đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam mà còn cả Asian Para Games II-2014.

“Cú đúp”, rồi “hat trick”, “poker” và cuối cùng chỉ dừng lại ở “bàn thắng vàng” thứ 5, kình ngư Võ Thanh Tùng trở thành một hiện tượng đặc biệt không chỉ của riêng đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam mà còn cả Asian Para Games II-2014.

Võ Thanh Tùng đoạt cả 5 HCV và trở thành một trong những ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu “Vận động viên xuất sắc nhất Asian Para Games II”.
Võ Thanh Tùng đoạt cả 5 HCV và trở thành một trong những ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu “Vận động viên xuất sắc nhất Asian Para Games II”.

Giành 5 HCV ở cả 5 nội dung thi đấu hạng thương tật S5 (50m tự do, 100m tự do, 200m tự do, 50m ngửa và cuối cùng là 50m bướm), chàng trai Việt Nam hoàn toàn thống trị đường đua xanh ở Incheon, đến mức cứ hễ xuống nước... là có vàng.

Bảng vàng của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 2014

- Võ Thanh Tùng (5 HCV bơi lội hạng thương tật S5): 50m tự do, 100m tự do, 200m tự do, 50m ngửa, 50m bướm.

- Nguyễn Thành Trung (2 HCV bơi lội): hạng thương tật SB4 100m ếch (lập kỷ lục châu Á), hạng thương tật SM5 200m hỗn hợp.

- Lê Văn Công: cử tạ - hạng 49kg nam (lập kỷ lục thế giới)

- Nguyễn Bình An: cử tạ - hạng 54kg nam (lập kỷ lục châu Á).

Ít ai ngờ trong cơ thể nhỏ bé như một đứa trẻ của chàng kỹ sư điện tử bị liệt cả 2 chân lại ẩn chứa một nghị lực và niềm đam mê chinh phục những đỉnh cao đến phi thường. 4 năm trước tại Asian Para Games lần đầu tiên được tổ chức ở Quảng Châu, Võ Thanh Tùng chỉ giành được 1 HCV duy nhất ở nội dung 50m tự do. Đến với Thế vận hội người khuyết tật, Paralympic 2012, dù rất nỗ lực trong cuộc tranh tài đỉnh cao ở London, anh cũng chỉ có thể về vị trí thứ 6 ở 2 nội dung 50m ngửa và 100m tự do, hạng bảy 50m tự do và thứ 10 cự ly 50m bướm. Nhưng chính đó là nền móng, tiền đề để Võ Thanh Tùng làm nên cú nhảy vượt vũ môn, chép hóa rồng trên đường đua xanh ở Asian Para Games II-2014. Với 5 HCV, kình ngư Việt Nam trở thành ứng viên sáng giá cho danh hiệu “VĐV xuất sắc nhất Asian Para Games II” (VĐV xuất sắc nhất của Asiad 17, kình ngư bơi lội Hagino Kosuke của Nhật Bản, giành HC nhưng cũng chỉ có 4 HCV).

Ở tuổi 29, chín muồi, đỉnh cao của sự nghiệp VĐV (Thanh Tùng sinh ngày 26-7-1985), cùng những tố chất đặc biệt về tốc độ và sức mạnh, đặc biệt là trong xuất phát Võ Thanh Tùng đang hướng đến mục tiêu mang về chiếc HC đầu tiên cho thể thao người khuyết tật Việt Nam ở Paralympic Rio de Janeiro 2016.

Lê Lâm

 

 

 

Tin xem nhiều