Báo Đồng Nai điện tử
En

Chung kết U.19 châu Á: Lần đầu cho Qatar hay chức VĐ thứ 4 cho Triều Tiên?

02:10, 23/10/2014

Nếu ở bán kết U.19 CHDCND Triều Tiên hủy diệt Uzbekistan 5 bàn không gỡ thì phải nhờ đến hiệp phụ Qatar mới thắng khít khao trước chủ nhà Myanmar 3-2. Trận chung kết tối nay (23-10, trực tiếp VTV2 vào 19 giờ 30) sẽ là cuộc tái đấu của bảng D.

Nếu ở bán kết U.19 CHDCND Triều Tiên hủy diệt Uzbekistan 5 bàn không gỡ thì phải nhờ đến hiệp phụ Qatar mới thắng khít khao trước chủ nhà Myanmar 3-2. Trận chung kết tối nay (23-10, trực tiếp VTV2 vào 19 giờ 30) sẽ là cuộc tái đấu của bảng D.

Hai đội U19 Qatar và U19 CHDCND Triều Tiên từng gặp nhau ở vòng bảng.
Hai đội U19 Qatar và U19 CHDCND Triều Tiên từng gặp nhau ở vòng bảng.

Ở vòng bảng Qatar đã thắng 3-1 và Triều Tiên chỉ lách qua khe cửa hẹp nhờ hơn Iraq trong đối đầu trực tiếp. Tuy nhiên đội bóng Bắc Á càng đá càng hay khi lần lượt loại cả 3 ứng cử viên: Iraq, Nhật Bản, Uzbekistan.

Đây là lần thứ 4, U.19 Triều Tiên vào chung kết, trong đó chỉ duy nhất 1 lần thất bại (năm 1990 thua Hàn Quốc 3-4 trong sút luân lưu 11m sau khi hòa 0-0), 3 lần lên ngôi là vào năm 1976 (đồng vô địch với Iran), 2006 (thắng Nhật) và gần nhất là năm 2010 (thắng Australia 3-2). Trong khi đó Qatar mới là lần thứ 2 kể từ trận chung kết năm 1980 thua U.19 Hàn Quốc 3-4 trong loạt sút luân lưu. Sẽ là chức vô địch đầu tiên cho Qatar hay thứ 4 cho Triều Tiên? Trận chung kết còn là cuộc chạy đua thú vị giữa 2 chân sút đang dẫn đầu vòng chung kết với cùng 5 bàn thắng là Kwang Myong (lập hat-trick ở bán kết) và Ahmed Al Saadi.

Dương Cầm

Tin xem nhiều