Báo Đồng Nai điện tử
En

Thắng đậm Phnom Penh Crown, B. Bình Dương gặp Ayeyawady United ở chung kết

11:10, 31/10/2014

Tối 31-10, trên sân Gò Đậu, lần lượt vượt qua các đội Phnom Penh Crown (Campuchia) và Hoàng Anh Attapeu (Lào), chủ nhà Becamex Bình Dương (Việt Nam) và Ayeyawady United (Myanmar) tranh chung kết Giải vô địch Toyota các CLB bóng đá khu vực sông Mekong (Toyota Mekong Club Championship) - 2014.

Tối 31-10, trên sân Gò Đậu, lần lượt vượt qua các đội Phnom Penh Crown (Campuchia) và Hoàng Anh Attapeu (Lào), chủ nhà Becamex Bình Dương (Việt Nam) và Ayeyawady United (Myanmar) tranh chung kết Giải vô địch Toyota các CLB bóng đá khu vực sông Mekong (Toyota Mekong Club Championship) - 2014.

Thắng đậm Phnom Penh Crown, chủ nhà Becamex Bình Dương (trái) tranh chung kết cùng Ayeyawady United
Thắng đậm Phnom Penh Crown, chủ nhà Becamex Bình Dương (trái) tranh chung kết cùng Ayeyawady United

Chiếm thế áp đảo, chủ nhà Becamex Bình Dương (B.BD) sớm có bàn thắng dẫn trước sau pha ghi bàn của tiền đạo Abass Chiekh Dieng (10) ở phút thứ 3. Sau đó, có 2 cơ hội ăn bàn ở các phút 7 và 24 nhưng các chân sút B.BD là Abass và Oseni (30) đều không thể đánh bại thủ môn đối phương trong tình huống đối mặt. Còn Phnom Penh Crown (PPC), sau bàn thua khá sớm, đội bóng này dâng cao tấn công hòng kiếm bàn thắng quân bình tỷ số. Dù đã tạo ra được 1 số tình huống sóng gió trước khung thành của thủ môn Tấn Trường (1) nhưng các chân sút đội bóng PPC vẫn không có được bàn thắng trong hiệp 1. Ngược lại, đội này còn phải nhận thêm bàn thua thứ hai. Ở phút 41, Trọng Hoàng sút bồi ghi bàn nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Sự cố gắng trong đầu hiệp 2 giúp đội PPC có được bàn thắng rút ngắn tỉ số trận đấu xuống còn 1-2 sau pha lập công của Koen Bosma (14) ở phút 66. Tuy nhiên, đến phút 73, khoảng cách 2 bàn tiếp tục được lặp lại sau khi tiền đạo mới về đầu quân cho B.BD là Oseni đánh đầu cận thành ghi bàn giúp B.BD dẫn 3-1. Tiếp  sau đó, ở các phút 84 và 90, tiền đạo mới về đầu quân cho B.BD Công Vinh và Tăng Tuấn lần lượt lập công đưa B.BD dẫn 5-1. Đến phút 90+3, tiền đạo Bisan George (40) đánh đầu cận thành rút ngắn cách biệt xuống còn 2-5. Đây cũng là tỉ số chung cuộc của trận đấu.

Trong khi đó, ở trận đấu trước đó, đội vô địch Myanmar Ayeyawady United cũng giành chiến thắng trước đội bóng của bầu Đức, vô địch Lào là Hoàng Anh Attapeu với tỷ số 5-4 ở loạt sút phạt luân lưu 11m sau khi hai đội hòa nhau 1-1 sau 90 phút thi đấu chính thức.

Kết quả này, B.BD và Ayeyawady United sẽ gặp nhau trong trận chung kết để tranh cúp vô địch cùng 75.000 USD (hơn 1,5 tỉ đồng) tiền thưởng vào chiều 2-11 tới. Trước đó là trận tranh hạng ba giữa hai đội Hoàng Anh Attapeu và Phnom Penh Crown.

Anh Huy

 

Tin xem nhiều