Báo Đồng Nai điện tử
En

Chủ nhà, bảng dễ, chưa chắc đã hay

10:11, 24/11/2014

Lượt trận ra quân càng chứng minh bảng B với ĐKVĐ và chủ nhà Singapore, đương kim á quân Thái Lan, đương kim hạng 3 và vô địch 2010 Malaysia, cùng đội nhất vòng loại Myanmar, "nặng" hơn hẳn so với bảng A.

Lượt trận ra quân càng chứng minh bảng B với ĐKVĐ và chủ nhà Singapore, đương kim á quân Thái Lan, đương kim hạng 3 và vô địch 2010 Malaysia, cùng đội nhất vòng loại Myanmar, “nặng” hơn hẳn so với bảng A.

Tuy nhiên chưa chắc đã là thuận lợi cho Việt Nam, trận hòa Indonesia 1-1 đã là lần thứ 3 liên tiếp gần đây chúng ta không thể vượt qua đối thủ này (năm 2004 thua Indonesia 0-3 bị loại và 2007 cũng hòa 1-1 nhờ đối phương đá phản lưới nhà, nhưng rồi cũng dừng bước ở bán kết trước Thái Lan). Còn với Philippines thì Việt Nam đã thất bại ở cả 2 kỳ AFF Cup gần đây.

Chủ nhà cũng không hẳn là lợi thế. Trong 3 lần Việt Nam đăng cai thì năm 1998 vào chung kết nhưng thua tức tưởi Singapore, năm 2004 bị chính Indonesia hạ nhục và đá văng 3-0 ngay vòng bảng trên sân Mỹ Đình và gần nhất năm 2010 dù là ĐKVĐ nhưng đã bất ngờ thất bại trước Philippines, trầy trật vào bán kết để rồi gục ngã trước Malaysia.

Lịch sử AFF Cup cũng không đứng về chủ nhà. Trong 9 kỳ giải được tổ chức chỉ có 2 quốc gia đăng cai đi đến tận cùng là Thái Lan năm 2000 và Singapore năm 2007.

Quang Huy

 

 

Tin xem nhiều