Báo Đồng Nai điện tử
En

Giải cầu lông Đại hội TDTT toàn quốc: TP. Hồ Chí Minh, Bắc Giang chiếm ưu thế

11:11, 19/11/2014

Tối 18-11, giải cầu lông nằm trong khuôn khổ 36 môn thi đấu của Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII - 2014 đã kết thúc tại Thái Bình với kết quả đoàn TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu toàn đoàn.

Tối 18-11, giải cầu lông nằm trong khuôn khổ 36 môn thi đấu của Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII - 2014 đã kết thúc tại Thái Bình với kết quả đoàn TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu toàn đoàn.

Với sự góp mặt của tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh, đoàn TP. Hồ Chí Minh đã giành HCV ở 3 trong tổng số 7 nội dung tranh tài, gồm: đơn nam (Nguyễn Tiến Minh), đôi nam nữ (Dương Bảo Đức - Thái Thị Hồng Gấm) và đồng đội nam. Tương tự, sự vượt trội của tay vợt nữ số 1 Việt Nam Vũ Thị Trang cũng giúp đoàn Bắc Giang giành 3 HCV ở các nội dung: đơn nữ (Vũ Thị Trang), đôi nữ (Vũ Thị Trang - Nguyễn Thị Sen) và đồng đội nữ. HCV nội dung đôi nam còn lại thuộc về Lê Hà Anh - Đào Mạnh Thắng của Hà Nội.

Trong khi đó, dự giải với đa số là các tay vợt trẻ nên thành tích tốt nhất của đoàn Đồng Nai là việc tay vợt Hồ Nguyễn Vinh Quang vào đến vòng tứ kết đơn nam. Đáng tiếc Vinh Quang phải đối đầu với tay vợt Tiến Minh và đành phải dừng bước ở vòng này.

Anh Huy

Tin xem nhiều