Báo Đồng Nai điện tử
En

63 vận động viên Việt Nam thi đấu giải bắn súng tiền SEA Games

09:12, 17/12/2014

Đoàn vận động viên Việt Nam gồm 63 người, trong đó có nhiều tay súng trẻ, đã tham gia Giải Bắn súng Đông Nam Á (SEASA) thường niên lần thứ 38 diễn ra từ ngày 8-17/12 tại Singapore.

Đoàn vận động viên Việt Nam gồm 63 người, trong đó có nhiều tay súng trẻ, đã tham gia Giải Bắn súng Đông Nam Á (SEASA) thường niên lần thứ 38 diễn ra từ ngày 8-17/12 tại Singapore.

Các xạ thủ nữ Việt Nam còn bỡ ngỡ với hệ thống bia điện tử mới. (Ảnh: Lê Hải-Việt Hải/Vietnam+)
Các xạ thủ nữ Việt Nam còn bỡ ngỡ với hệ thống bia điện tử mới. (Ảnh: Lê Hải-Việt Hải/Vietnam+)

Hơn 450 tay súng đến 19 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham gia hai giải đấu diễn ra cùng thời gian này.

Ông Michael Vaz, Chủ tịch Hiệp hội Bắn súng Singapore, cho biết đây là lần đầu tiên Singapore đăng cai giải đấu khu vực này sau nhiều thập kỷ.

SEASA năm nay được diễn ra tại hai trường bắn là Trung tâm Bắn súng Quốc gia và Trường bắn súng hơi trong nhà Safra Inshun.

Các trường bắn này đều đang trong quá trình cải tạo và nâng cấp, cũng như trang bị hệ thống bia điện tử hiện đại để chuẩn bị SEA Games năm sau cũng được tổ chức tại Singapore.

Bên cạnh đó, trận chung kết ở mỗi nội dung thi đấu đều được áp dụng hình thức loại vừa được đưa ra hồi năm ngoái, khiến giải đấu trở nên hấp dẫn hơn.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, bà Huỳnh Phương Loan, huấn luyện viên Đội tuyển bắn súng quốc gia Việt Nam, cho biết do các trường bắn ở Việt Nam hầu hết đều sử dụng hệ thống máy bia cơ nên với hệ thống bia điện tử mới tại các trường bắn Singapore, vận động viên Việt Nam có một cơ hội tốt để tập luyện nhằm có sự chuẩn bị tốt cho giải đấu lớn nhất khu vực vào năm sau.

Với mục đích này, trong khi các vận động viên nam vẫn giữ được thành tích chung tại giải năm nay thì các vận động viên nữ chưa đạt thành tích như trông đợi.
 

Chị Đặng Lê Ngọc Mai, vận động viên đội tuyển bắn súng Việt Nam thừa nhận việc còn bỡ ngỡ trước hệ thống bia điện tử mới là một nguyên nhân khiến các tay súng nữ không đạt được thành tích cao.

Cũng theo huấn luyện viên Huỳnh Phương Loan, qua những ngày thi đấu tại Singapore, lãnh đạo đội tuyển bắn súng quốc gia đã đánh giá được phần nào thực lực của các đối thủ tại SEA Games năm tới.

Chính vì thế, sau giải đấu này, các vận động viên sẽ cần phải nỗ lực hơn nữa để tập luyện, bên cạnh đó cũng cần có sự đầu tư quốc gia để đội tuyển được trang bị điều kiện tập luyện tương đương với điều kiện thi đấu.

Bên cạnh đó, SEASA 2014 cũng là dịp để lãnh đạo đội tuyển bắn súng quốc gia đánh giá một số nội dung thi đấu mới, chẳng hạn như bắn đĩa bay, để có định hướng tốt cho năm tới.

Vietnam+

Tin xem nhiều