Báo Đồng Nai điện tử
En

Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014: Đồng Nai chưa có thêm HCV

10:12, 14/12/2014

Trong ngày 14-12, đoàn VĐV Đồng Nai dù tiếp tục tranh tài ở các môn bơi, võ cổ truyền, karatedo... nhưng chưa giành thêm chiếc huy chương vàng tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII.

Trong ngày 14-12, đoàn VĐV Đồng Nai dù tiếp tục tranh tài ở các môn bơi, võ cổ truyền, karatedo... nhưng chưa giành thêm chiếc huy chương vàng tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII.

Ở môn võ cổ truyền, Đồng Nai chỉ còn một võ sĩ vào tranh chung kết hạng cân 68kg nam là Điểu Văn Sang. Ở bán kết, Văn Sang xuất sắc vượt qua võ sĩ Nguyễn Văn Thắng (Thanh Hóa) 5-0 để giành quyền vào thi đấu trận chung kết gặp Nguyễn Hồng Ninh (Quảng Nam). Còn ở môn karatedo, tuy lọt vào đến vòng bán kết hạng cân 67kg nam nhưng đáng tiếc võ sĩ Nguyễn Nhật Trường (Đồng Nai) để thua ở cả bán kết lẫn trận tranh HCĐ.

Cùng ngày 14-12, ở môn bơi, chỉ có VĐV Nguyễn Thị Ngọc Yến lọt vào bơi vòng chung kết 200m tự do và 800m tự do. Tuy nhiên, Ngọc Yến không giành huy chương khi chỉ về hạng 4 ở cả 2 nội dung. Ở ngày trước đó, Ngọc Yến giành được HCĐ 100m ngửa nữ và Nguyễn Ngọc Huynh giành HCĐ 100m bướm nam. Tính đến nay, môn bơi giành được 2 HCB, 4 HCĐ và còn thi đấu một nội dung vào hôm nay 15-12.

Trong khi đó, môn cử tạ cũng đã kết thúc ngày 14-12. Kết quả, TP.Hồ Chí Minh dẫn đầu toàn đoàn với 15 HCV, 4 HCB, 9 HCĐ. Đoàn Hà Nội và Hải Phòng lần lượt xếp thứ hai và thứ ba. Môn cờ vua, cờ tướng cũng đã kết thúc tại tỉnh Quảng Ninh. TP.Hồ Chí Minh giành giải HCV nội dung đồng đội nữ, cá nhân nữ (Ngô Lan Hương), đồng đội nam môn cờ tướng. HCV cá nhân nam thuộc về Bình Phước. TP.Hồ Chí Minh cũng giành giải nhất toàn đoàn môn cờ vua…

Như vậy, tính đến 22 giờ ngày 14-12, Đồng Nai tạm xếp hạng 24 trên bảng tổng sắp huy chương thực tế với 5 HCV, 11 HCB, 13 HCĐ. Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh vẫn là 2 đoàn đứng đầu trên bảng tổng sắp huy chương thực tế.

Huy Anh

 

Tin xem nhiều