Báo Đồng Nai điện tử
En

Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII - 2014: Đồng Nai có chiếc HCV thứ 5

11:12, 12/12/2014

Trong hai ngày 11 và 12-12, tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII, đoàn VĐV Đồng Nai tiếp tục tranh tài ở các môn billiards - snooker, cờ tướng, bơi, wushu, võ cổ truyền... Trong đó, môn wushu đã giúp đoàn thể thao Đồng Nai có thêm 1 HCV.

* Khởi tranh môn karatedo

Trong hai ngày 11 và 12-12, tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII, đoàn VĐV Đồng Nai tiếp tục tranh tài ở các môn billiards - snooker, cờ tướng, bơi, wushu, võ cổ truyền... Trong đó, môn wushu đã giúp đoàn thể thao Đồng Nai có thêm 1 HCV.

VĐV Nguyễn Thị Ngọc Yến đã có cú đúp HCB ở môn bơi
VĐV Nguyễn Thị Ngọc Yến đã có cú đúp HCB ở môn bơi

Trong ngày 12-12, ở môn võ cổ truyền, các võ sĩ Đồng Nai đem về thêm 2 HCĐ ở nội dung biểu diễu quyền, gồm: nam lão mai quyền và siêu xung thiên (Phạm Anh Dũng) và bài nữ tứ linh đao và huỳnh long độc kiếm (Lê Thị Mỹ Hoàng). Ở môn cử tạ, Đồng Nai có được 2 HCB, 1HCĐ.

Cùng ngày, các võ sĩ Đồng Nai cũng bước vào tranh tài ở môn karatedo. Khởi tranh từ ngày 12-12, karatedo có 266 VĐV đến từ 32 đoàn tham gia tranh tài 24 bộ huy chương.

Trong ngày 12-12, 2 VĐV Nguyễn Thị Ngọc Yến và Nguyễn Ngọc Huynh tiếp tục đem về cho thể thao Đồng Nai thêm 1 HCB, 1HCĐ ở môn bơi. Trong đó Ngọc Yến tiếp tục giành HCB 400m tự do nữ về đích sau Nguyễn Thị Ánh Viên (Quân đội); Ngọc Huynh giành HCĐ 50m bướm nam. Trước đó, ngày 11-12, Ngọc Yến cũng giành HCB 200m ngửa nữ (cũng về đích sau Ánh Viên) và Ngọc Huynh giành HCĐ 400m hỗn hợp nam.

Trước đó, ngày 11-12, VĐV Phạm Hồng Ngọc (Đồng Nai) có bài biểu diễn nam quyền (taolu - bộ quyền - nữ) xuất sắc đạt số điểm cao nhất là 9,56 điểm để giành HCV…

Như vậy, tính đến 22 giờ ngày 12-12, Đồng Nai tạm xếp hạng 23 trên bảng tổng sắp huy chương thực tế với 5 HCV, 11 HCB, 11 HCĐ. Hà Nội tiếp tục củng cố vị trí số 1 khi giành đến 141 HCV, bỏ xa hai đoàn xếp ngay sau là TP.Hồ Chí Minh (93) và Quân đội (49) trên bảng tổng sắp huy chương thực tế.

Huy Anh

Tin xem nhiều