Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai có chiếc HCV thứ 5 tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII - 2014

11:12, 11/12/2014

Tại Đại hội TDTT toàn quốc, ngày 11-12, các VĐV Đồng Nai tiếp tục tranh tài ở các môn cầu mây, billiards - snooker, cờ tướng, bơi, Wushu, võ cổ truyền ... Trong đó, môn Wushu đã giúp đoàn thể thao Đồng Nai có thêm 1 HCV để nâng tổng số HCV giành được lên con số 5.

Tại Đại hội TDTT toàn quốc, ngày 11-12, các VĐV Đồng Nai tiếp tục tranh tài ở các môn cầu mây, billiards - snooker, cờ tướng, bơi, Wushu, võ cổ truyền ... Trong đó, môn Wushu đã giúp đoàn thể thao Đồng Nai có thêm 1 HCV để nâng tổng số HCV giành được lên con số 5.

Ở môn Wushu, VĐV Phạm Hồng Ngọc (Đồng Nai) có bài biểu diễn Nam quyền (Taolu - Bộ quyền - nữ) xuất sắc đạt số điểm cao nhất là 9,56 và giành HCV.

Nguyễn Thị Ánh Viên giành HCV cự ly 200m ngửa nữ
Nguyễn Thị Ánh Viên giành HCV cự ly 200m ngửa nữ

Trong khi đó, hai VĐV Nguyễn Thị Ngọc Yến và Nguyễn Ngọc Huynh cũng lần lượt giành cho Đồng Nai thêm 1 HCB, 1 HCB ở môn bơi. Trong khi Ngọc Yến về sau VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên (Quân đội) ở cự ly 200m ngửa nữ, giành HCB; còn Ngọc Huynh chỉ giành HCĐ cự ly 400m hỗn hợp nam.

Ở môn cầu mây, đáng tiếc nữ Đồng Nai đã để thua 1-2 trước đối thủ nữ Bộ Công an trong trận đấu quyết định, qua đó mất suất vào bán kết nội dung đội tuyển. Hai đội vào bán kết của bảng này là nữ Hà Nội và nữ Bộ Công an...

Như vậy, tính đến 21 giờ ngày 11-12, Đồng Nai vẫn duy trì hạng 22 với 5 HCV, 8 HCB, 7 HCĐ. Hà Nội tiếp tục bộ thu huy chương để có được 120 HCV, bỏ xa hai đoàn xếp ngay sau là TP.Hồ Chí Minh (76 vàng) và Quân đội (46) trên bảng tổng sắp huy chương thực tế.

Huy Anh

Tin xem nhiều