Báo Đồng Nai điện tử
En

Italy tham gia chạy đua giành quyền đăng cai Olympic mùa hè 2024

10:12, 16/12/2014

Trong phát biểu hôm 15/12 tại trụ sở Ủy ban Olympic Italy (CONI), Thủ tướng Matteo Renzi tuyên bố Italy sẽ chạy đua để giành quyền đăng cai Olympic mùa hè năm 2024.

Trong phát biểu hôm 15/12 tại trụ sở Ủy ban Olympic Italy (CONI), Thủ tướng Matteo Renzi tuyên bố Italy sẽ chạy đua để giành quyền đăng cai Olympic mùa hè năm 2024.

Thủ tướng Renzi khẳng định Italy sẽ tham gia trên tinh thần của người sáng lập Olympic Pierre de Coubertin và thủ đô Rome sẽ là địa điểm chính của việc chạy đua giành quyền đăng cai Olympic 2024.

Thủ tướng Italy Matteo Renzi trong bài phát biểu ở trụ sở UB Olimpic Italy. (Nguồn: ANSA)
Thủ tướng Italy Matteo Renzi trong bài phát biểu ở trụ sở UB Olimpic Italy. (Nguồn: ANSA)

Với tuyên bố trên của Thủ tướng Renzi, Italy là nước chính thức đầu tiên lên tiếng chạy đua đăng cai Olympic 2024. Thủ tướng Renzi khẳng định Italy có thể giành quyền đăng cai Olympic 2024 nếu nước này vượt qua được tâm lý do việc từ bỏ đăng cai Olympic gần đây gây ra đối với đất nước đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi suy thoái kinh tế.

Những thay đổi gần đây trong quy định của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã cho phép các quốc gia đăng cai Olympic tổ chức các sự kiện của Olympic ở nhiều địa điểm khác nhau hơn là tập trung vào một địa điểm và giúp giảm bớt đáng kể gánh nặng.

Thủ đô Rome có một số lợi thế là địa điểm tập trung cho cuộc chạy đua này, với nhiều cơ sở vật chất đáp ứng được yêu cầu thể thao vẫn đang hoạt động tốt và chỉ cần nâng cấp. Trong đó có sân vận động Olimpico, sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Lazio và Roma, với các đường chạy giành cho điền kinh, bể bơi đã được sử dụng trong giải bơi lội quốc tế năm 2009.

Thủ đô Rome đã đăng cai Olympic năm 1960 và đăng cai thành công giải bơi lội thế giới năm 2009. Bên cạnh đó, Italy cũng đã hai lần đăng cai thế vận hội Olympic mùa đông ở Turin năm 2006 và Cortina d’Ampezzo năm 1956.

Trước đó, cựu Thủ tướng Mario Monti đã ngừng cuộc chạy đua giành quyền đăng cai Olympic năm 2020 của Italy vào tháng 2/2012 với lý do Italy không thể kham nổi gánh nặng tài chính đắt đỏ để tổ chức do tình hình kinh tế của nước này.

Vietnam+

Tin xem nhiều