Báo Đồng Nai điện tử
En

Kết hợp U19 Việt Nam và tuyển Olympic không phải việc khó khăn

09:12, 19/12/2014

Cựu huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam Hoàng Văn Phúc tin rằng huấn luyện viên Toshiya Miura sẽ không gặp khó khăn trong việc kết hợp các cầu thủ U19 và Olympic ở đội U23 Việt Nam.

Cựu huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam Hoàng Văn Phúc tin rằng huấn luyện viên Toshiya Miura sẽ không gặp khó khăn trong việc kết hợp các cầu thủ U19 và Olympic ở đội U23 Việt Nam.
Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc tin rằng người kế nhiệm có thể kết hợp thành công hai nhóm ngôi sao U19 và Olympic. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc tin rằng người kế nhiệm có thể kết hợp thành công hai nhóm ngôi sao U19 và Olympic. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Theo kế hoạch của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), đội tuyển U23 Việt Nam sẽ được thành lập nhằm hướng tới hai mục tiêu quan trọng trong năm 2015 là vòng loại U23 châu Á 2016 và SEA Games 28 ở Singapore. VFF và huấn luyện viên trưởng Toshiya Miura đã thống nhất quan điểm sẽ lấy hai nhóm cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG (từng thuộc U19 Việt Nam) và nhóm các tuyển thủ Olympic (vừa dự AFF Cup 2014) làm nòng cốt cho đội tuyển U23.

Tính toán đó đã làm dấy lên những lo ngại về khả năng kết hợp hai nhóm cầu thủ có nhiều khác biệt về lối chơi này. Trao đổi với VietnamPlus, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc khẳng định: “Với tôi, chuyện kết hợp này không có gì khó khăn cả. Đội U19 sở hữu rất nhiều em có nền tảng tốt, đã trải qua quá trình đào tạo bài bản suốt bảy năm ở học viện Arsenal JMG.”

Cựu thuyền trưởng tuyển Việt Nam khẳng định đội U19 chỉ cần bổ sung vài vị trí: “Chúng ta hãy nhìn vào tuyển U19 mà nòng cốt là lò Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG để thấy rằng họ còn thiếu nhiều vị trí, cụ thể như thủ môn, trung vệ. Thể hình của nhóm cầu thủ này cũng chỉ có mức độ.”

Sức mạnh và kinh nghiệm của Huy Hùng - Hoàng Thịnh là điều các ngôi sao U19 Việt Nam không có. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Ông Phúc tin rằng sự có mặt của các tuyển thủ Olympic vừa dự ASIAD sẽ là bổ sung thích hợp cho nhóm cầu thủ trên: “Tuyến tiền vệ của Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG khá dư người nhưng họ rất cần những cầu thủ như Huy Hùng và Hoàng Thịnh. So với nhóm U19, những cầu thủ kia chín chắn hơn nhiều. Họ cũng sở hữu thể hình và thể lực tốt hơn. Họ sẽ cùng với nhóm cầu thủ học viện tạo thành nòng cốt vững chắc cho tuyển U23 Việt Nam dự SEA Games sắp tới.”

Đánh giá về tầm quan trọng của sự kết hợp này, huấn luyện viên đang dẫn dắt QNK Quảng Nam khẳng định: “Nếu để nguyên lứa Hoàng Anh Gia Lai đi dự SEA Games, các em sẽ còn thiếu rất nhiều vị trí. Những vị trí ấy đều cần những cầu thủ có kinh nghiệm, đã từng chơi V-League, biết điều tiết nhịp độ lối chơi. Như thế, đội U23 mới có đủ điều kiện đá SEA Games.”

Vietnam+

 

Tin xem nhiều