Báo Đồng Nai điện tử
En

Vẽ lại bản đồ bóng đá Đông Nam Á

10:12, 15/12/2014

Với việc vào chung kết và ĐKVĐ Singapore rơi đài ngay từ vòng bảng, Thái Lan đang có cơ hội bắt kịp thành tích 4 lần vô địch của đảo quốc sư tử.

Với việc vào chung kết và ĐKVĐ Singapore rơi đài ngay từ vòng bảng, Thái Lan đang có cơ hội bắt kịp thành tích 4 lần vô địch của đảo quốc sư tử. Không chỉ vậy, họ sẽ vươn lên trở thành quốc gia giàu thành tích nhất trong lịch sử 10 kỳ AFF Cup, bởi qua mặt Singapore nhờ 3 chức á quân. Là nhà vô địch đầu tiên vào năm 1996, khi giải đấu còn mang tên Tiger Cup, Thái Lan còn đăng quang ở 2 kỳ liên tiếp 2000, 2002. Tuy nhiên, chuyển sang thời kỳ AFF Cup gắn tên với nhà tài trợ Suzuki, cả 3 lần vào chung kết người Thái đều thất bại cay đắng 2 lần trước Singapore (2007 thua 1-2 và hòa 1-1, 2012 thua 1-3 và thắng 1-0) và Việt Nam (2008: thua 1-2 trên sân nhà và hòa 1-1 tại Mỹ Đình). Do đó đã 12 năm người Thái xa rời chiếc cúp vô địch.

Cho đến trước vòng bán kết, bảng thành tích ở AFF Cup của Việt Nam và Malaysia tương đồng đến kỳ lạ. Cả 2 đều cùng sở hữu 1 chức vô địch, 1 á quân, 4 lần hạng 3 và đây cũng là lần thứ 8 trong lịch sử 10 kỳ giải có mặt ở bán kết nhưng chỉ vượt qua đúng 2 lần (đều phải đến lần vào chung kết thứ 2 mới đăng quang). Do đó với việc giành vé vào chung kết AFF Cup 2014 cầm chắc ít nhất danh hiệu á quân, Malaysia đã qua mặt Việt Nam trở thành đội tuyển giàu thành tích thứ 3 trong lịch sử giải vô địch Đông Nam Á sau Singapore và Thái Lan.

Với 4 bàn thắng tại AFF Cup 2014 (đang cùng dẫn đầu danh sách vua phá lưới với Safiq của Malaysia), Công Vinh đã có tổng cộng 13 bàn thắng tại các kỳ AFF Cup, ngang bằng với Yulianto của Indonesia và trở thành chân sút lợi hại thứ 4 sau Noh Alam Shah (Singapore, 17 bàn), Worrawoot (Thái Lan, 16) và Lê Huỳnh Đức (14).

Dương Cầm

 

 

Tin xem nhiều