Báo Đồng Nai điện tử
En

Việt Nam giành 2 HCV tại giải vô địch thể hình và fitness thế giới

10:12, 11/12/2014

Ngày 11/12, Liên đoàn Thể dục Việt Nam cho biết hai lực sỹ Phạm Văn Mách và Nguyễn Văn Lâm đã mang về hai tấm huy chương Vàng cho Thể hình Việt Nam tại giải vô địch thể hình và fitness thế giới 2014 vừa kết thúc ngày 10/12 tại Mumbai (Ấn Độ).

Lực sỹ Phạm Văn Mách (phải) và lực sỹ Nguyễn Văn Lâm
Lực sỹ Phạm Văn Mách (phải) và lực sỹ Nguyễn Văn Lâm

Ngày 11/12, Liên đoàn Thể dục Việt Nam cho biết hai lực sỹ Phạm Văn Mách và Nguyễn Văn Lâm đã mang về hai tấm huy chương Vàng cho Thể hình Việt Nam tại giải vô địch thể hình và fitness thế giới 2014 vừa kết thúc ngày 10/12 tại Mumbai (Ấn Độ).

Giải đấu năm nay quy tụ 400 vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Đoàn Thể hình Việt Nam tham dự giải với 6 lực sĩ hàng đầu gồm Phạm Văn Mách, Nguyễn Văn Lâm, Nguyễn Anh Thông, Nguyễn Thị Mỹ Linh, Dương Hồng Ngọc và Trần Thị Cẩm Tú.

Sau 6 ngày tranh tài sôi nổi (từ ngày 5-10/12), với màn biểu diễn đẹp mắt, ấn tượng, các vận động viên Việt Nam đã thi đấu xuất sắc với kết quả giành 2 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc, 2 huy chương Đồng.

Cụ thể, Phạm Văn Mách giành huy chương Vàng ở hạng cân sở trường 55kg. Thành tích này đưa Phạm Văn Mách trở thành vận động viên lần thứ 4 vô địch thế giới. Tấm huy chương Vàng còn lại thuộc về lực sỹ Nguyễn Văn Lâm ở hạng 65 kg, sau khi đoạt huy chương Bạc hạng 70 kg năm ngoái. 

Nhà vô địch thế giới 2013 Nguyễn Anh Thông không bảo vệ thành công ngôi vô địch hạng 60 kg khi chỉ giành huy chương Bạc tại giải năm nay.

Bên cạnh những thành tích xuất sắc của 3 vận động viên trên, Thể hình Việt Nam còn giành thêm 2 huy chương Đồng của Nguyễn Thị Mỹ Linh hạng cân 55kg nữ và Trần Thị Cẩm Tú ở nội dung fitness dành cho vận động viên nữ có chiều cao đến 1,60 mét.

Đây là giải đấu cuối cùng trong năm của thể hình Việt Nam tại đấu trường thế giới và với 2 tấm huy chương Vàng, các lực sĩ thể hình Việt Nam đã có một năm thi đấu thành công./.

(TTXVN/VIETNAM+)

Tin xem nhiều