Báo Đồng Nai điện tử
En

Chưa phải là tệ nhất

09:01, 19/01/2015

Lần đầu tiên trong 3 mùa tham gia sân chơi V.League, Đồng Nai thua liền 3 trận đầu tay và nếm mùi "cầm đèn đỏ".

Lần đầu tiên trong 3 mùa tham gia sân chơi V.League, Đồng Nai thua liền 3 trận đầu tay và nếm mùi “cầm đèn đỏ”. Tuy nhiên, đây không phải là thành tích tệ nhất, năm rồi đội quân của HLV Trần Bình Sự từng trải qua chuỗi 4 thất bại liên tiếp ở lượt về. Sau cơn địa chấn hủy diệt Thanh Hóa 8-0 trên sân nhà, từ vòng 14 cho đến vòng 17 Đồng Nai hứng chịu thất bại liên tiếp: thua Hải Phòng 0-1, Thanh Hóa 0-2, HN T&T 0-2 và An Giang 0-1, trước khi gượng dậy bằng trận thắng 4-2 trước HAGL ngay tại Pleiku.

Ở mùa giải đầu tiên V.League 2013, sau chiến thắng oanh liệt 4-1 trước SHB.ĐN trên sân nhà, Đồng Nai cũng từng trải qua 3 trận thua liên tiếp từ vòng 17 đến vòng 19 trước Hải Phòng,  HN T&T với cùng tỷ số 0-4 và HAGL 0-1.

Tuy nhiên, giai đoạn sa sút ở 2 mùa trước này diễn ra vào giữa và cuối mùa, khi Đồng Nai đã khá an toàn.

Dương Cầm

 

Tin xem nhiều