Báo Đồng Nai điện tử
En

Đầu cuối không đổi

11:01, 18/01/2015

Với 3 trận toàn thắng liên tiếp, cùng hiệu suất ghi bàn khủng khiếp: 13 bàn (bình quân 4,33 bàn/trận), B.BD tiếp tục dẫn đầu tuyệt đối. Vị trí thứ 2 cũng không đổi dù Hải Phòng bị cắt mạch chiến thắng bằng trận hòa không tỷ số tại Nha Trang.

Với 3 trận toàn thắng liên tiếp, cùng hiệu suất ghi bàn khủng khiếp: 13 bàn (bình quân 4,33 bàn/trận), B.BD tiếp tục dẫn đầu tuyệt đối. Vị trí thứ 2 cũng không đổi dù Hải Phòng bị cắt mạch chiến thắng bằng trận hòa không tỷ số tại Nha Trang.

Ở đáy bảng SHB.ĐN và Đồng Nai vẫn trắng tay, tiếp tục chìm sâu hơn khi khoảng cách với 2 đội phía trên (Cần Thơ, Quảng Nam) đã nới rộng thêm thành 2 điểm. Ở các vị trí còn lại, với trận hòa như thua, ĐTLA và HN T&T cùng mất vị trí thứ 3 và 4 về tay Than QN và Thanh Hóa.

Thăng tiến mạnh nhất sau vòng 3 là Đồng Tháp, từ vị trí thứ 12 lên hạng 9, ngược lại HAGL từ hạng 5 rơi một mạch 5 bậc xuống thứ 10.

Vòng 3 ghi nhận đến 28 bàn thắng, bình quân đúng 4 bàn/trận, cao nhất kể từ đầu giải, trong đó có cú hattrick đầu tiên của đương kim vua phá lưới Hoàng Vũ Samson (T&T) để vươn lên dẫn đầu cùng 4 bàn thắng với Tăng Tuấn, Abass (B.BD). Có 3 quả phạt đền, nhưng 2 thực hiện không thành công, đều thuộc chân sút của 2 đội chót bảng Đồng Nai và SHB.ĐN. Hải Phòng vẫn là đội duy nhất còn giữ sạch lưới.

Xếp hạng sau 3 vòng:

1/ B.Bình Dương 9 điểm (HS 13/5).

2/ Hải Phòng - 7 điểm (5/0).

3/ Than QN 6 điểm (5/3).

4/ Thanh Hóa - 6 điểm (4/4).

5/ HN T&T - 5 điểm (6/5).

6/ ĐTLA - 5 điểm (4/3).

7/ S.Khánh Hòa - 4 điểm (4/5).

8/ SLNA - 4 điểm (3/4),

9/ Đồng Tháp - 4 điểm (6/8).

10/ HAGL - 3 điểm (6/6).

11/ Cần Thơ - 2 điểm (3/4).

12/ QNK Quảng Nam - 2 điểm (6/8). 

13/ SHB Đà Nẵng - 0 điểm (4/7).

14/ Đồng Nai - 0 điểm (2/8).

Dương Cầm

 

 

Tin xem nhiều