Báo Đồng Nai điện tử
En

Vòng 3 V.League 2015: SHB.Đà Nẵng có chặn nổi B.Bình Dương?

08:01, 17/01/2015

2 trận toàn thắng với tròn 10 lần phá lưới đối phương, trong đó chân sút vốn chuyên đóng vai trò quân bài dự bị - Tăng Tuấn, đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 4 lần lập công, nhà đương kim vô địch B.Bình Dương có bước khởi đầu cực kỳ mạnh mẽ, đặc biệt so với các đối thủ trực tiếp cạnh tranh, như: HN T&T, Thanh Hóa, SHB.ĐN, Than QN, HAGL.

2 trận toàn thắng với tròn 10 lần phá lưới đối phương, trong đó chân sút vốn chuyên đóng vai trò quân bài dự bị - Tăng Tuấn, đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 4 lần lập công, nhà đương kim vô địch B.Bình Dương có bước khởi đầu cực kỳ mạnh mẽ, đặc biệt so với các đối thủ trực tiếp cạnh tranh, như: HN T&T, Thanh Hóa, SHB.ĐN, Than QN, HAGL.

Điều này khiến người ta phải tự hỏi, cứ đà này ai có thể cản bước đội bóng của ông Hải “lơ” bảo vệ ngôi vương? Trong khi đó, để tìm SHB.ĐN sau vòng 2 phải cúi xuống đến tận đáy bảng xếp hạng, nơi 2 đội có số 0 tròn trĩnh. Nếu thất bại trước Thanh Hóa trong ngày ra quân, HLV Lê Huỳnh Đức còn có thể đổ thừa cho các học trò căng cứng vì tâm lý sợ thua, thì cú trắng tay trong trận ra mắt trên sân nhà trước dàn cầu thủ trẻ SLNA vừa thảm bại Hải Phòng 3 bàn không gỡ, là khó thể bào chữa. Có thể nói mọi cán cân đều nghiêng về cho chủ nhà B.Bình Dương trong cuộc đối đầu tâm điểm vòng 3. Tuy nhiên, có một yếu tố cần lưu tâm là ở 2 mùa gần đây đội bóng sông Hàn chưa bao giờ chịu thua tại đất Thủ, mùa 2013 thậm chí còn thắng 2-0, còn năm rồi sau trận lượt đi thua 1-3 ngay trên sân nhà, SHB.ĐN lại cầm hòa 1-1 tại Bình Dương. Do đó, không loại trừ khả năng bước tiến bừng bừng khí thế của nhà vô địch sẽ bị chặn lại vào chiều nay.

Lịch đấu vòng 2 chiều 17-1:

16 giờ: Đồng Tháp - Đồng Nai (THĐT), XSKT Cần Thơ - Than QN (Đài Cần Thơ)

16 giờ 30: ĐTLA - SLNA (LA34)

17 giờ: B.BD - SHB.ĐN (VTC3), HN T&T - QNK Quảng Nam (VTC3HD), HAGL - Thanh Hóa (VTV6, BĐTV), S.Khánh Hòa - Hải Phòng.

Bất chấp màn trình diễn thất vọng trước ĐTLA, “Công Phượng và những người bạn” sẽ lại là điểm hút ở vòng 3 này. Sau chiến thắng mở màn trên sân nhà, HAGL và Thanh Hóa cùng thất bại ở trận đầu tiên rời hậu cứ. Đáng nói cả 2 thất bại này đều như một cú tát giáng vào tham vọng của đội bóng phố núi và xứ Thanh khi đối thủ ĐTLA và Hải Phòng là 2 cái tên trong danh sách tham gia cuộc đua trụ hạng. Với danh hiệu đương kim “đệ tam anh hào” và lực lượng tiếp tục được tăng cường rầm rộ, Thanh Hóa sẽ là đối thủ lớn đầu tiên của “những đứa trẻ bầu Đức” ở cuộc chơi chuyên nghiệp. Với dàn cầu thủ còn “già jeu” hơn nhiều so với ĐTLA, đội khách sẽ thực sự là thuốc thử liều cao đối với năng lực của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy, Văn Sơn...

HN T&T - QNK Quảng Nam lại được “soi” ở khía cạnh khác khi đây là 2 đội bóng đều được “chống lưng” bởi “bầu” Hiển. Nếu các học trò HLV Phan Thanh Hùng không sớm “nóng máy”, chơi chật vật như 2 trận vừa qua, hoàn toàn có thể đội bóng xứ Quảng tái lập bất ngờ tại Hàng Đẫy như mùa rồi. Với các trận còn lại, năng lực thực sự của 2 “hiện tượng” đầu mùa đang ngất ngưởng ở vị trí thứ nhì và ba Hải Phòng, ĐTLA sẽ được kiểm chứng bởi SLNA (2 mùa trước đội khách xứ Nghệ đều giành chiến thắng tại Tân An) và tân binh S.Khánh Hòa. Cuối cùng, tiếp theo Đồng Nai, Than QN rất có thể có chiến thắng thứ 2 liên tiếp tại phương Nam trước tân binh XSKT Cần Thơ.

Trần Đỗ

 

 

Tin xem nhiều