Báo Đồng Nai điện tử
En

Vòng 5 V.League: B.Bình Dương đã bị chặn lại

11:01, 25/01/2015

Cuối cùng, đà tiến phăng phăng của nhà đương kim vô địch cũng bị chặn lại bởi Than QN. Đáng nói, thất bại đầu tiên của "đại gia" đất Thủ sau chuỗi 4 trận toàn thắng lại diễn ra ngay trên sân nhà, trong thế bị dẫn đến 2 bàn trước khi có bàn gỡ danh dự ở cuối trận.

Cuối cùng, đà tiến phăng phăng của nhà đương kim vô địch cũng bị chặn lại bởi Than QN. Đáng nói, thất bại đầu tiên của “đại gia” đất Thủ sau chuỗi 4 trận toàn thắng lại diễn ra ngay trên sân nhà, trong thế bị dẫn đến 2 bàn trước khi có bàn gỡ danh dự ở cuối trận. Cú khựng lại này khiến B.BD không chỉ bị chính Than QN bắt kịp điểm số mà còn bị Hải Phòng qua mặt. Tuy không còn giữ được sạch lưới nhưng với chiến thắng thứ tư 4-2 trước Cần Thơ, lần đầu tiên trong lịch sử Hải Phòng chiếm ngôi đầu bảng V.League.

Bình Dương bất ngờ bại trận khi đang có phong độ cực cao. (Ảnh: Vietnam+)
Bình Dương bất ngờ bại trận khi đang có phong độ cực cao. (Ảnh: Vietnam+)

B.BD cũng là chủ nhà duy nhất trắng tay ở vòng này. Thanh Hóa có cuộc lội ngược, thắng lại 2-1 trước HN T&T khiến nhà á quân tụt xuống thứ 7. Còn 3 bàn thắng liên tiếp ở cuối trận (từ phút 88) vào lưới đội khách Đồng Tháp giúp ĐTLA vươn lên vị trí thứ 5. Với chiến thắng thứ 2 trên sân nhà từ bàn thắng duy nhất và đầu tiên của tân binh người Montenegro Zdravko trên chấm 11m vào lưới SHB.ĐN, HAGL đã cắt đứt được chuỗi 3 thất bại để vươn lên hạng 8. Tuy nhiên, có bước thăng tiến mạnh mẽ nhất là QNK Quảng Nam. Với chiến thắng đầu tiên trước Đồng Nai, đội bóng xứ Quảng nhảy một lúc 5 bậc từ thứ 11 lên hạng 6. Trận hòa 2-2 trước SLNA trong thế bị dẫn trước cũng có thể coi là thành công của chủ nhà tân binh S.Khánh Hòa.

Ở đáy bảng SHB.ĐN, XSKT Cần Thơ tiếp tục chìm sâu và cũng là một trong 2 đội sau 5 vòng vẫn chưa biết mùi chiến thắng.

Kết quả vòng 5:

- Thanh Hóa - HN T&T 2-1

- QNK Quảng Nam - Đồng Nai 3-1

- ĐTLA - Đồng Tháp 3-0

- B.BD - Than QN 1-2

- Hải Phòng - XSKT Cần Thơ 4-2

- HAGL - SHB.ĐN 1-0

- S.Khánh Hòa - SLNA 2-2.

Xếp hạng sau 5 vòng:

1/ Hải Phòng               13 điểm (HS 10/2)

2/ B.Bình Dương        12 điểm (15/6)

3/ Than QN                 12 điểm (10/5)

4/ Thanh Hóa              10 điểm (7/6)

5/ ĐTLA                    9 điểm (9/5)

6/ QNK Quảng Nam   6 điểm (11/11)

7/ HN T&T                 6 điểm (8/8)

8/ HAGL                     6 điểm (7/7)

9/ S.Khánh Hòa                      6 điểm (7/8)

10/ SLNA                   5 điểm (5/8)

11/ Đồng Tháp                        4 điểm (7/14)

12/ Đồng Nai              3 điểm (4/11)

13/ XSKT Cần Thơ     2 điểm (5/9)

14/ SHB Đà Nẵng       1 điểm (5/9)

 

Trần Đỗ

 

 

 

Tin xem nhiều