Báo Đồng Nai điện tử
En

Hội thi leo núi Tà Cú mở rộng: Đồng Nai đoạt HCV, HCB cá nhân, HCB đồng đội nam

10:02, 25/02/2015

Ngay đầu xuân Ất Mùi, các VĐV điền kinh đã mang niềm vui cho thể thao Đồng Nai khi giành hạng nhất, hạng nhì cá nhân và hạng nhì đồng đội hệ tuyển nam mở rộng tại Hội thi leo núi Tà Cú, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) mở rộng tổ chức sáng 25-2 (mùng 7 tết).

Ngay đầu xuân Ất Mùi, các VĐV điền kinh đã mang niềm vui cho thể thao Đồng Nai khi giành hạng nhất, hạng nhì cá nhân và hạng nhì đồng đội hệ tuyển nam mở rộng tại Hội thi leo núi Tà Cú, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) mở rộng lần thứ 19-2015 do Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Bình Thuận tổ chức sáng 25-2 (mùng 7 tết).

Các VĐV nam đang băng về đích.
Các VĐV nam đang băng về đích.

Sau hơn 40 phút tranh tài trên đường trường và đường núi dốc cao khúc khuỷu, VĐV Lê Văn Tuấn (Đồng Nai) đã xuất sắc cán đích đầu tiên với thời gian 35’03”77 ở cự ly 6.300m (4.000m chạy việt dã, 2.300m leo núi) hệ tuyển mở rộng, giành giải Vua leo núi Tà Cú 2015; một VĐV khác của Đồng Nai là Lê Hữu Lộc về hạng nhì và Trần Văn Công (Bình Thuận) về hạng ba. Với thành tích trên cùng với việc VĐV Nguyễn Ngọc Quý về hạng 10, Đồng Nai với tổng hạng 13 đành xếp hạng nhì đồng đội nam, sau chủ nhà Bình Thuận (tổng hạng 12).

VĐV Lê Văn Tuấn (Đồng Nai, giữa) nhận giải Vua leo núi Tà Cú 2015
VĐV Lê Văn Tuấn (Đồng Nai, giữa) nhận giải Vua leo núi Tà Cú 2015

Ở nội dung nữ tuyển mở rộng, VĐV Đặng Cẩm Tú (Bình Phước) về nhất, giành danh hiệu Nữ hoàng leo núi; Nguyễn Thị Quỳnh Trâm và Nguyễn Thị Hồng Vân (cùng đội Bình Phước) về nhì và ba. Đoàn Bình Phước đoạt giải nhất đồng đội nữ. Đội TX.Phước Long (Bình Phước) giành giải nhất toàn đoàn.

Điền kinh Đồng Nai (bìa phải) nhận giải nhì đồng đội hê tuyển nam
Điền kinh Đồng Nai (bìa phải) nhận giải nhì đồng đội hê tuyển nam

Hội thi leo núi Tà Cú, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) mở rộng lần thứ 19-2015 có 294 VĐV nam, nữ đến từ 37 đoàn, trong đó có 8 tỉnh trong khu vực Đông Nam bộ, tham gia tranh tài ở 2 cự ly 6.300m nam và 5.300m nữ (2.300m leo núi); độ cao của núi là 694m, độ dốc từ 400 - 650.

Anh Tâm

 

Tin xem nhiều