Báo Đồng Nai điện tử
En

19g15 hôm nay, U23 Việt Nam – U23 Nhật Bản: Hạn chế thấp nhất bàn thua

02:03, 29/03/2015

Chiến thắng trước chủ nhà Malaysia mới giúp U23 VN chạm 1 tay vào chiếc vé nhì bảng I, nhưng để giành 1 trong 5 chiếc vé vớt vào VCK còn cần phải so đọ thành tích với 9 đội nhì bảng còn lại.

Chiến thắng trước chủ nhà Malaysia mới giúp U23 VN chạm 1 tay vào chiếc vé nhì bảng I, nhưng để giành 1 trong 5 chiếc vé vớt vào VCK còn cần phải so đọ thành tích với 9 đội nhì bảng còn lại.

Cả 4 lần đối đầu trong năm 2014 ở cấp độ ĐT U19, VN đều thua
Cả 4 lần đối đầu trong năm 2014 ở cấp độ ĐT U19, VN đều thua
Chính vì vậy mục tiêu đặt ra trong 2 trận còn lại là phải hạn chế thấp nhất bàn thua trước U23 Nhật Bản và tìm kiếm càng nhiều bàn thắng càng tốt trước Macau. Cho dù HLV Miura hy vọng việc khá nhiều học trò từng đối đầu liên tục với Nhật Bản 2 năm qua ở cấp độ đội tuyển U19 sẽ giúp các cầu thủ trẻ VN tự tin hơn, nhưng ai cũng biết tuyên bố muốn thắng đội bóng quê hương của nhà cầm quân người Nhật chỉ là...cho vui. Thậm chí hòa cũng là kỳ tích.

Đơn giản bởi đội bóng Đông Á ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Những chiến thắng trước U23 Thái Lan 2-0, hủy diệt U23 Singapore 8-1, U23 Myanmar 9-0 và trận mở màn nhàn nhã 7-0 trước Macau, đã cho thấy sự chênh lệch về trình độ của U23 Nhật Bản lớn đến như thế nào.

Sau một loạt thất bại trên đấu trường châu lục, không bảo vệ được chiếc HCV Asiad và ngôi vô địch châu Á, sớm dừng bước ở VCK U19 (đều chỉ vào tứ kết), bóng đá Nhật quyết khôi phục danh dự bằng suất dự Olympic 2016 qua Giải U23 châu Á. Dù biết vòng loại chỉ là cuộc dạo chơi, nhưng HLV Makoto Teguramori vẫn gọi những cầu thủ trẻ tốt nhất với quyết tâm “đánh bại tất cả các đối thủ bảng I và thể hiện lối chơi đúng với phong cách Nhật Bản”.

U23 Nhật Bản hầu như không tốn nhiều sức lực trong trận thắng Macau 7-0
U23 Nhật Bản hầu như không tốn nhiều sức lực trong trận thắng Macau 7-0

Không chỉ tập hợp những tài năng trẻ đang chơi ở J.League 1 từng dự Asiad 17 như Ueda Naomichi (Kashima Antlers), Ohshima Ryota (Kawasaki Frontale), Notsuda Gakuto (Sanfrecce Hiroshima, tác giả cú đúp vào lưới Macau) và Yamanako, Hiroki (2 cầu thủ của CLB Kashiwa Reysol mới thắng B.Bình Dương 5-1 ở AFC Champions League) mà U23 Nhật Bản còn triệu 2 ngôi sao thi đấu tại nước ngoài: tiền đạo sinh năm 1995 Minamino Takumi của Red Bull Salzburg, CLB đang dẫn đầu nước Áo, từng ghi 3 bàn vào lưới U19 VN trong 2 lần đối đầu và Kubo Yuya từ BSC Young Boys của Thụy Sỹ (trận gặp Macau, Minamino chỉ vào sân ở cuối trận và lập tức ghi bàn, còn Kubo không thi đấu “để dành” cho trận gặp U23 VN tối nay). Việc đến Malaysia 11 ngày trước giải cũng cho thấy sự nghiêm túc của U23 Nhật.

Nhiều khả năng HLV Miura sẽ áp dụng sơ đồ 5-4-1 mà ông đã chuẩn bị, vận hành thử nghiệm trong hiệp I trước Đồng Nai, để hạn chế tối đa sức mạnh của đội bóng quê hương.

Trước đó vào lúc 15g30 VTV6 cũng sẽ trực tiếp trận U23 Malaysia - U23 Macau

Trần Quang

 

Tin xem nhiều