Báo Đồng Nai điện tử
En

Cách xác định 5 đội nhì bảng vào VCK

11:03, 29/03/2015

Ngay cả khi giành ngôi nhì bảng, U.23 Việt Nam (VN) cũng chưa chắc đã đoạt vé vào VCK, bởi còn phải so đọ kết quả với các đội về nhì của 9 bảng khác để chọn ra 5 đội có thành tích tốt nhất (sau lượt trận đầu tiên với 3 điểm, hiệu số 2/1, VN mới là đội nhì bảng thứ 6, bằng với Thái Lan, Yemen).

Ngay cả khi giành ngôi nhì bảng, U.23 Việt Nam (VN) cũng chưa chắc đã đoạt vé vào VCK, bởi còn phải so đọ kết quả với các đội về nhì của 9 bảng khác để chọn ra 5 đội có thành tích tốt nhất (sau lượt trận đầu tiên với 3 điểm, hiệu số 2/1, VN mới là đội nhì bảng thứ 6, bằng với Thái Lan, Yemen).

Cách xác định thành tích các đội nhì bảng theo thứ tự lần lượt như sau: xét tổng số điểm giành được ở vòng bảng, hiệu số bàn thắng/thua, số bàn thắng ghi được, số trận thắng ở vòng bảng (ví dụ cùng 3 điểm nhưng đội có 1 trận thắng sẽ cao hơn đội có 3 trận hòa), số lượng thẻ phạt (trừ 1 điểm cho 1 thẻ vàng, 3 điểm cho 1 thẻ đỏ trực tiếp hay cầu thủ nhận 2 thẻ vàng và 4 điểm cho 1 thẻ vàng tiếp theo là 1 thẻ đỏ trực tiếp) và cuối cùng nếu tất cả các chỉ số trên đều bằng nhau sẽ tiến hành rút thăm.

Do 3 bảng A, B, C có nhiều hơn 1 đội (5 đội, đã khởi tranh sớm trước 4 ngày), nên sau lượt cuối vòng loại vào ngày 31-3, thành tích chung cuộc của các đội hạng nhì ở 3 bảng này để so sánh với các đội về nhì của 7 bảng còn lại sẽ loại bỏ kết quả trận đấu với đội đứng chót bảng. Tuy nhiên, phức tạp nảy sinh do tình hình an ninh bất ổn của nước chủ nhà Pakistan nên hiện bảng B vẫn chưa thể thi đấu và cũng chưa biết dời đến thời điểm nào, nhưng chắc là sẽ diễn ra khi vòng loại ở tất cả các bảng đều đã kết thúc. Điều này vô hình trung tạo lợi thế cho đội nhì bảng này khi sẽ biết cần những điều kiện gì để lọt vào top 5 nhì bảng.

Vì vậy ngay cả khi giành được 2 chiến thắng để có 6 điểm, U.23 VN cũng chưa chắc đến được Qatar vào đầu năm sau, bởi hầu như các bảng đều có đến 2 đội “lót đường”, trình độ kém hơn hẳn so với 2 đội còn lại, chứ không như bảng I chỉ có Macau. Do đó, trong trận cuối cùng vào 16 giờ ngày mai 31-3, trước các cầu thủ học sinh, sinh viên non choẹt Macau, các học trò ông Miura phải ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt. Mà muốn vậy thì lại không được nôn nóng.

Trần Đỗ

 

 

 

 

Tin xem nhiều