Báo Đồng Nai điện tử
En

Chú trọng đào tạo lực lượng VĐV tuyến trẻ

11:03, 27/03/2015

Năm 2015 là năm bản lề chuẩn bị lực lượng dự các giải trong nước và quốc tế quan trọng trong những năm tiếp theo của thể thao Đồng Nai, trong đó hướng tới việc tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần VIII tại tỉnh An Giang và có lực lượng trong đội tuyển quốc gia tham dự các kỳ SEA Games tới.

Năm 2015 là năm bản lề chuẩn bị lực lượng dự các giải trong nước và quốc tế quan trọng trong những năm tiếp theo của thể thao Đồng Nai, trong đó hướng tới việc tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần VIII tại tỉnh An Giang và có lực lượng trong đội tuyển quốc gia tham dự các kỳ SEA Games tới.

Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27-3), Phó giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Nguyễn Xuân Thanh đã trao đổi với Báo Đồng Nai về vấn đề này.

 Thưa ông, thời gian qua, thể thao Đồng Nai có điểm gì nổi bật?

 Năm 2014, Đồng Nai cử lực lượng tham gia tranh tài tại Đại hội TDTT toàn quốc lần VII diễn ra ở tỉnh Nam Định và các tỉnh phía Bắc vào tháng 12, giành 6 HCV, 11 HCB, 14 HCĐ, xếp hạng 23/65, đạt chỉ tiêu ban đầu đề ra. Bên cạnh đó, Đồng Nai cũng tổ chức thành công Đại hội TDTT các cấp cơ sở, ngành và Đại hội TDTT toàn tỉnh lần VII. Trong đó, Đại hội TDTT tỉnh diễn ra từ tháng 10-2013 đến tháng 9-2014 với lễ khai mạc được tổ chức vào tối 23-9 trên SVĐ Đồng Nai và lễ bế mạc tổ chức vào ngày 29-10 với vị trí nhất toàn đoàn thuộc về Biên Hòa. Năm 2014, tỉnh đã hoàn tất xây dựng đường piste phục vụ cho công tác đào tạo, thi đấu của các môn điền kinh tại SVĐ tỉnh. Và mới đây, Đồng Nai lần đầu tiên đăng cai tổ chức giải vô địch điền kinh các nhóm tuổi trẻ toàn quốc.

 Còn về phong trào thể thao của tỉnh thì sao, thưa ông?

- Năm 2014, thể thao thành tích cao của tỉnh đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trong đó, VĐV của tỉnh trong đội tuyển quốc gia hoặc tỉnh cử tham gia 7 giải quốc tế giành được 8 HCB, 5 HCĐ. Các đoàn thể thao của tỉnh tham gia 58 giải quốc gia giành 62 HCV, 79 HCB, 103 HCĐ; tham gia giải cụm, khu vực giành 8 HCV, 13 HCB, 10 HCĐ; tham gia 17 giải mở rộng đạt 26 HCV, 26 HCB, 30 HCĐ…

Năm 2015, ngành phấn đấu số người tham gia luyện tập TDTT thường xuyên đạt 34,1% dân số; số hộ gia đình luyện tập TDTT đạt 23,6% số hộ trong toàn tỉnh, phấn đấu có huy chương tại các giải quốc tế, từng bước nâng cao thành tích ở một số môn thế mạnh...

Phong trào TDTT quần chúng tiếp tục phát triển sâu, rộng. Thông qua đại hội TDTT các cấp cơ sở và toàn tỉnh, ngành tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đến nhiều đối tượng, có nhiều hình thức tập luyện TDTT, như: đi bộ, thể dục dưỡng sinh, thể dục nhịp điệu, cầu lông, võ thuật, bóng đá mini… và nhiều hình thức thể thao giải trí khác phát triển mạnh ở các địa phương. Trong đó, chương trình “30 phút cho sức khỏe mỗi ngày” do Đoàn viên thanh niên Sở Văn hóa - thể thao và du lịch xây dựng đã thu hút đông đảo người dân tập luyện...

 Ông cho biết phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong thời gian tới là gì?

-  Hiện Sở Văn hóa - thể thao và du lịch đang hoàn thiện quy hoạch phát triển ngành thể thao đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, ngành xây dựng kế hoạch cụ thể đầu tư vào 11 môn thể thao trọng điểm, gồm: bóng đá, bơi, thể dục thể hình, cầu lông, cầu mây, điền kinh, cử tạ, bắn súng, karatedo, taekwondo và vovinam. Bên cạnh đó, ngành chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn cho các HLV tập trung tuyển chọn và đào tạo VĐV năng khiếu, tuyến trẻ, đôn VĐV trẻ lên tuyển...

Để thực hiện được các điều trên, song song với việc tuyển chọn và đào tạo nguồn nhân lực, ngành sẽ thuê chuyên gia về làm công tác huấn luyện đối với các môn thể thao trọng điểm; gửi các HLV trẻ đi tập huấn, nắm bắt kinh nghiệm tại các địa phương có phong trào phát triển mạnh. Ngoài việc tập luyện tại chỗ, ngành cũng sẽ cho các VĐV đi tập huấn, thi đấu giao hữu cọ xát, tham gia tranh tài tại các giải trẻ toàn quốc để tích lũy kinh nghiệm…

Ngành sẽ tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo tỉnh về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thể thao; hỗ trợ và tổ chức tốt các giải thể thao của tỉnh và thể thao quần chúng; xây dựng một số đề án phát triển TDTT quần chúng và thể thao thành tích cao; mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thể thao. Đặc biệt trong năm 2015, ngành đăng cai tổ chức các giải toàn quốc, gồm: điền kinh các nhóm tuổi trẻ, cầu mây, thể dục thể hình và nhất là giải thể thao người khuyết tật toàn quốc, dự kiến diễn ra trong tháng 8-2015…

 Xin cảm ơn ông!

Huy Anh (thực hiện)

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích