Báo Đồng Nai điện tử
En

Để tự quyết, Olympic Việt Nam phải thắng Macau ít nhất 6-0

03:03, 30/03/2015

Những kết quả mới nhất của lượt trận hai vòng loại giải U23 châu Á 2016 đã đẩy Olympic Việt Nam xuống vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng đội hạng nhì vòng loại.

Những kết quả mới nhất của lượt trận hai vòng loại giải U23 châu Á 2016 đã đẩy Olympic Việt Nam xuống vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng đội hạng nhì vòng loại.

Olympic Việt Nam hiện xếp 9/10 trên bảng các đội hạng nhì vòng loại giải U23 châu Á 2016. (Ảnh: Vietnam+)
Olympic Việt Nam hiện xếp 9/10 trên bảng các đội hạng nhì vòng loại giải U23 châu Á 2016. (Ảnh: Vietnam+)

Sau thất bại 0-2 trước Olympic Nhật Bản, Olympic Việt Nam hiện xếp thứ 9/10 vòng loại giải U23 châu Á 2016. Do bảng B tổ chức ở Pakistan bị hoãn lại vì lý do chính trị, vị trí của Olympic Việt Nam trên bảng xếp hạng là vị trí cuối cùng. Đội bóng của huấn luyện viên Toshiya Miura hiện mới có 3 điểm, bằng với Olympic Iraq (hạng 8) nhưng kém hơn về chỉ số phụ (-1 so với +3).

Phía trên Olympic Việt Nam, đã có năm đội tuyển giành được 6 điểm là Olympic Indonesia, Yemen, Uzbekistan, Thái Lan và Myanmar. 6 điểm cũng là điểm số tối đa mà Olympic Việt Nam có thể giành được sau kết thúc chiến dịch vòng loại giải U23 châu Á.

Hiện tại, Công Phượng và đồng đội gặp bất lợi cả về điểm số và chỉ số phụ trước các đối thủ cạnh tranh ở chín bảng đấu còn lại. Khả năng chúng ta đánh bại Olympic Macau với tỷ số đậm để nâng cao hai thống kê trên đã được tính tới. Nhưng với cái cách Macau gây cực kỳ nhiều khó khăn cho chủ nhà Malaysia (chỉ thua 0-2), đấy sẽ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.

Nhiệm vụ phía trước vẫn rất gian nan. (Ảnh: Vietnam+)
Nhiệm vụ phía trước vẫn rất gian nan. (Ảnh: Vietnam+)

Ở chiều ngược lại, Olympic Việt Nam dù đứng cuối bảng vẫn đang sở hữu lợi thế riêng để giành vé tới vòng chung kết. Cả tám đối thủ ở phía trên đều chưa gặp những đội đứng đầu trong bảng đấu của mình. Saudi Arabia vẫn còn một trận gặp Iran, Yemen phải đối mặt với UAE, Myanmar còn gặp Australia, Thái Lan sẽ có 90 phút khó khăn với Bắc Triều Tiên...

Hiện Olympic Việt Nam đang có hiệu số bàn thắng bại thua 5 đơn vị so với đội hạng 5 Olympic Myanmar. Chưa tính tới kết quả trận Myanmar gặp Australia, nhằm giành quyền tự quyết số phận của mình, Olympic Việt Nam phải ghi được ít nhất 6 bàn để vượt qua Myanmar và lọt vào tốp 5.

Nhiệm vụ của Olympic Việt Nam ở trận đấu với đối thủ Olympic Macau vẫn là cực kỳ khó khăn.

NGUYÊN TẮC TÍNH ĐIỂM CÁC ĐỘI HẠNG NHÌ

+ Vòng loại giải U23 châu Á có 10 bảng đấu (mỗi bảng 4 đội). 10 đội nhất bảng và 5/10 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất được giành vé đi tiếp.

+ Với các bảng đấu có 5 đội, thành tích của đội nhì bảng với đội bóng xếp cuối cùng không được tính tới.

+ Thứ tự ưu tiên trong xếp hạng các đội nhì bảng: điểm số - hiệu số bàn thắng bại - số bàn thắng - số trận thắng - chỉ số thẻ phạt - bốc thăm
(VIETNAM+)

 

Tin xem nhiều