Báo Đồng Nai điện tử
En

HLV Miura mang sang Singapore 22 cầu thủ

10:05, 25/05/2015

Ngay sau trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Thái Lan, tối 24-5 từ Bangkok, HLV Miura đã chốt danh sách 22 cầu thủ sang Singapore.

Ngay sau trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Thái Lan, tối 24-5 từ Bangkok, HLV Miura đã chốt danh sách 22 cầu thủ sang Singapore.

Các cầu thủ U23 VN tại Khách sạn Days Hotel Singapore
Các cầu thủ U23 VN tại Khách sạn Days Hotel Singapore

Không có gì khác biệt so với danh sách được tiết lộ trước trận giao hữu cuối cùng với U.23 Myanmar khi 5 cái tên bị loại là: 2 hậu vệ Hoàng Lâm (ĐTLA), Đức Lương (HAGL), 2 thủ môn Minh Toàn (Tây Ninh), Văn Công (HN T&T), trường hợp tiền đạo SLNA Phúc Tịnh là vì chấn thương. Hoàng Lâm từng là lựa chọn số 1 của HLV Miura ở vị trí trung vệ tại Asiad 17, được cất nhắc lên đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho AFF Cup 2014 (nhưng sau đó bị chấn thương), nhưng gây “thảm họa” trong hiệp II trước U.23 Myanmar. Do thời gian dài chấn thương không thể tập luyện nên trung vệ ĐTLA rất nặng nề, chậm chạp. Chính anh là người để tiền đạo đối phương vượt qua - dù xuất phát trước, nên buộc phải phạm lỗi dẫn đến quả penalty thứ 2 của U.23 Việt Nam. Tương tự, thủ môn Minh Toàn, người dẫn đến quả phạt đền đầu tiên. Còn Đức Lương thậm chí được chơi trọn 90 phút trước Myanmar nhưng ở vị trí hậu vệ trái, anh không thể cạnh tranh với Mạnh Hùng và tuyển thủ quốc gia Minh Tùng.

Tuy nhiên, với màn trình diễn thuyết phục và ghi bàn cũng ở trận giao hữu cuối cùng này, tiền đạo Lê Thanh Bình cùng với Hồ Tuấn Tài vừa kịp bình phục chấn thương, đã trụ lại trong danh sách 22 người sang Singapore tham dự SEA Games 28 sau trận thua 0-1 của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan ở trận mở màn vòng loại World Cup 2018 diễn ra tại Bangkok. Do quy định các đội chỉ được đăng ký danh sách chính thức 20 cầu thủ cùng một thủ môn dự phòng, nên tại cuộc họp kỹ thuật 1 ngày trước khi khởi tranh, ngày 28-5, HLV Miura sẽ phải gạch tên một cầu thủ nữa. Rất có thể đó là Hồ Tuấn Tài, tiền đạo SLNA chưa đá một phút trong cả 3 trận giao hữu của U.23 Việt Nam.

Danh sách và số áo 22 cầu thủ U.23 Việt Nam

Thủ môn (3): Phạm Văn Tiến (1), Lê Văn Trường (HAGL), Phí Minh Long (27, HN T&T).

Hậu vệ (6): Mạnh Hùng (3), Quế Ngọc Hải (15, SLNA); Vũ Ngọc Thịnh (12, Hải Phòng); Thanh Hiền (22, Đồng Tháp); Tiến Dũng (26, HAGL), Minh Tùng (6, Than QN).

Tiền vệ (8): Hữu Dũng (2, Thanh Hóa); Duy Mạnh (11, HN T&T); Huy Hùng (14, Quảng Nam); Huỳnh Tấn Tài (13, ĐTLA), Ngọc Thắng (18), Huy Toàn (25, SHB.ĐN), Đức Huy (23, Hà Nội), Phi Sơn (20. SLNA).

Tiền đạo (5): Mạc Hồng Quân (17, Than QN); Công Phượng (10), Văn Toàn (19, HAGL), Thanh Bình (16, Thanh Hóa), Hồ Tuấn Tài (SLNA).

 

Trần Đỗ

 

 

Tin xem nhiều