Báo Đồng Nai điện tử
En

Quyết định là trận thứ 2

10:05, 27/05/2015

Mọi đối thủ đều thừa nhận đương kim vô địch U.23 Thái Lan vẫn là ứng viên số 1 của chiếc HCV bóng đá tại SEA Games 28. 

Mọi đối thủ đều thừa nhận đương kim vô địch U.23 Thái Lan vẫn là ứng viên số 1 của chiếc HCV bóng đá tại SEA Games 28. Chính vì vậy, chiếc vé vào bán kết còn lại của bảng B sẽ là cuộc mất còn giữa Việt Nam và người Mã mà cuộc “quyết chiến chiến lược” sẽ diễn ra ngay ở lượt trận thứ 2 vào tối 2-6. Cùng được “làm nóng” với 2 đối thủ yếu là Brunei và Timor Leste, nhưng lịch đấu của U.23 Việt Nam thuận lợi hơn khi có nhiều hơn 1 ngày nghỉ trước cuộc đối đầu mang tính chất “chung kết bảng” và chỉ phải đụng Thái Lan ở trận cuối cùng. Nếu đánh bại được U.23 Malaysia, thầy trò HLV Miura sẽ sớm có 90% cơ hội đi tiếp mà không cần phải thắng đậm trong 2 trận gặp Lào và Timor Leste. Nhưng trong trường hợp hòa, U.23 Việt Nam sẽ gặp bất lợi vì Malaysia được gặp Lào ở lượt khép lại vòng bảng (diễn ra 1 ngày sau trận U.23 Việt Nam - U.23 Thái Lan, người Mã sẽ biết cần phải thắng bao nhiêu để giành vé). Nếu sảy chân trước Mã, các cầu thủ của chúng ta sẽ sớm chịu áp lực vô cùng lớn trong cuộc chạy đua bàn thắng và đưa mình vào thế phải sống mái với người Thái.

Lịch đấu vòng bảng của U.23 Việt Nam:

15 giờ 00 ngày 29-5: Gặp Brunei.

19 giờ 30 ngày 2-6: Gặp Malaysia.

19 giờ 30 ngày 4-6: Gặp Lào.

19 giờ 30 ngày 7-6: Gặp Timor Leste.

19 giờ 30 ngày 10-6: Gặp Thái Lan.

Đ.K

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều