Báo Đồng Nai điện tử
En

Nadal bị xếp hạt giống thấp nhất trong lịch sử dự Wimbledon

02:06, 25/06/2015

Ban tổ chức giải Grand Slam sân cỏ năm 2015 vừa công bố bảng thứ tự hạt giống ở cả hai nội dung đơn nam và đơn nữ, hôm qua 24/6.

 

Ban tổ chức giải Grand Slam sân cỏ năm 2015 vừa công bố bảng thứ tự hạt giống ở cả hai nội dung đơn nam và đơn nữ, hôm qua 24/6.

Nadal sẽ gặp nhiều bất lợi vì thứ tự xếp hạng hạt giống số 10.
Nadal sẽ gặp nhiều bất lợi vì thứ tự xếp hạng hạt giống số 10.

Ở nội dung của nam, việc tất cả tay vợt mạnh đều góp mặt khiến cho việc xếp hạt giống không có khác biệt so với vị thứ ATP hiện tại. Novak Djokovic đương nhiên nắm giữ hạt giống số một, tiếp sau anh lần lượt là Roger Federer và Andy Murray.

“Vua đất nện” Rafael Nadal sau khi không bảo vệ được chức vô địch tại Roland Garros đã rơi ba bậc từ vị trí số bảy xuống số mười thế giới, và đây cũng là thứ tự hạt giống của anh ở giải năm nay - thấp chưa từng có trong sự nghiệp của anh ở giải này. Điều này sẽ khiến Nadal sớm chạm trán với một trong những ứng cử viên vô địch ngay ở vòng đấu dành cho 16 tay vợt mạnh nhất. Trước Wimbledon, tay vợt Tây Ban Nha đã giành được một danh hiệu ATP 250 tại Stuttgart, nhưng sau đó anh bị loại ngay ở vòng một Queen’s Club bởi Alexandr Dolgopolov. Trong quá khứ, cựu số một thế giới đã hai lần lên ngôi tại Wimbledon vào các năm 2008 và 2010.

Xếp hạng 10 hạt giống đầu tại Wimbledon 2015

Đơn nam: 1. Novak Djokovic; 2. Roger Federer; 3. Andy Murray; 4.Stanislas Wawrinka; 5. Kei Nishikori; 6. Tomas Berdych; 7. Milos Raonic; 8. David Ferrer; 9. Marin Cillic; 10. Rafael Nadal.

Đơn nữ: 1. Serena Williams; 2. Petra Kvitova; 3. Simona Halep; 4. Maria Sharapova; 5. Caroline Wozniacki; 6. Lucie Safarova; 7. Ana Ivanovic; 8; Akaterina Makarova; 9. Carla Suarez Navarro; 10. Angelique Kerber.

Niềm hi vọng của Vương quốc Anh, hạt giống số ba Andy Murray, sau chức vô địch tại Queen’s Club cộng với sự hậu thuẫn từ khán giả London, sẽ là một ứng viên sáng giá. Murray nhiều khả năng sẽ gặp Djokovic hoặc Federer ở vòng bán kết nếu thi đấu thuận lợi.

Ở giải nữ, ngoài Serena Williams và Simona Halep, việc sắp xếp hạt giống có nhiều xáo trộn hậu Roland Garros. Búp bê Nga Maria Sharapova rơi xuống vị trí thứ tư thế giới đồng nghĩa với việc cô góp mặt tại Wimbledon với tư cách hạt giống số bốn. Trong khi đó, đương kim á quân Eugenie Bouchard với chuỗi thành tích bết bát phải chấp nhận trở thành hạt giống 12 ở London năm nay. Nếu các giải đấu mọi sự chú ý đổ dồn vào cặp đấu duyên nợ Serena Williams – Maria Sharapova, thì Wimbledon 2015, sự quan tâm đó sẽ được thay thế bởi cuộc đối đầu giữa một người cũ – Serena Williams và cái tên mới, Petra Kvitova - nhà đương kim vô địch ở nội dung đơn nữ.

Giải năm nay bắt đầu từ ngày 29/6.

Theo VnExpress

 

 

 

Tin xem nhiều