Báo Đồng Nai điện tử
En

Anh thua Nhật Bản cay đắng sau màn "đốt lưới nhà" ở phút cuối

05:07, 02/07/2015

Đội tuyển nữ Anh đã phải cay đắng nhìn Nhật Bản giành vé vào chung kết World Cup bóng đá nữ 2015 khi để thua 1-2 sau pha đốt lưới nhà ở phút cuối cùng của trận đấu.

Đội tuyển nữ Anh đã phải cay đắng nhìn Nhật Bản giành vé vào chung kết World Cup bóng đá nữ 2015 khi để thua 1-2 sau pha đốt lưới nhà ở phút cuối cùng của trận đấu.
Laura Bassett đã khóc sau khi đá phản lưới nhà. (Nguồn: Getty Images)
Laura Bassett đã khóc sau khi đá phản lưới nhà. (Nguồn: Getty Images)
Laura Bassett vô tình trở thành tội đồ khi mà nỗ lực phá bóng của cô lại thành pha ghi bàn quá hoàn hảo cho đội tuyển Nhật Bản.

Thất bại này khiến đội tuyển Anh lỡ cơ hội lần đầu tiên góp mặt ở trận chung kết ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho phái đẹp.

Trong khi đó, Nhật Bản có cơ hội bảo vệ chức vô địch và đối thủ của họ sẽ vẫn là Mỹ - đội tuyển đã để thua họ sau loạt sút luân lưu trên đất Đức cách đây 4 năm.

Đây cũng chỉ mới là lần thứ 2 đội bóng nữ của Nhật Bản giành quyền vào chơi trận chung kết giải đấu này.

Ở trận bán kết diễn ra rạng sáng nay, hội đội đã nhập cuộc rất tự tin và thể hiện rõ quyết tâm giành chiến thắng rất cao.

Tuy nhiên, phải đến phút 33, thế bế tắc mới được phá vỡ khi Aya Miyama ghi bàn thắng từ chấm 11m đưa Nhật Bản vượt lên dẫn trước 1-0. Nhưng niềm vui của các cô gái Nhật cũng chỉ tồn tại đúng 7 phút.

Phút 40, đội tuyển Anh cũng được hưởng penalty sau khi Houghton bị phạm lỗi trong vòng cấm. Fara Williams là người lãnh trách nhiệm sút phạt và cô đã không bỏ lỡ để ghi bàn thắng gỡ hòa.

Sang hiệp 2, cầu thủ của hai đội đã thi đấu rất nỗ lực nhưng phải đến những phút cuối cùng trận đấu mới có thêm bàn thắng sau sai lầm bên phía đội tuyển Anh.

Phút 90+2, từ đường căng ngang của Miyama, Laura Bassett đã vô tình trở thành tội đồ khi nỗ lực phá bóng của cô lại đưa bóng đi thẳng về lưới nhà trong sự bất lực của thủ thành Bardsley, dâng chiến thắng 2-1 cho Nhật Bản./.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích