Báo Đồng Nai điện tử
En

Danh sách đề cử các danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2015

01:11, 24/11/2015

Tại lễ công bố vào sáng qua 23-11, với việc BTC - Báo Sài Gòn Gii Phóng - rút tên Công Phượng trong danh sách đề cử giải Quả bóng vàng, đưa xuống danh sách ứng viên Cầu thủ trẻ xuất sắc, cộng thêm HLV Miura đưa hàng loạt cầu thủ trẻ lên đội tuyển quốc gia và U.23, khiến cuộc đua hạng mục này năm nay còn được quan tâm hơn cả giải thưởng chính.

Tại lễ công bố vào sáng qua 23-11, với việc BTC - Báo Sài Gòn Gii Phóng - rút tên Công Phượng trong danh sách đề cử giải Quả bóng vàng, đưa xuống danh sách ứng viên Cầu thủ trẻ xuất sắc, cộng thêm HLV Miura đưa hàng loạt cầu thủ trẻ lên đội tuyển quốc gia và U.23, khiến cuộc đua hạng mục này năm nay còn được quan tâm hơn cả giải thưởng chính. Trong 14 cái tên Cầu thủ trẻ xuất sắc, Công Phượng một lần nữa sẽ phải cạnh tranh với người đồng đội từng giành chiến thắng năm rồi là Tuấn Anh; cùng 3 tuyển thủ quốc gia là Hữu Dũng (Thanh Hóa), Bùi Tiến Dũng (Viettel) và ứng cử viên số 1 Duy Mạnh (T&T, cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V.League 2015, người cũng được đề cử ở giải Quả bóng vàng). Ngoài ra tiền đạo Phạm Văn Thành, người đang khoác áo U.21 Báo Thanh Niên Việt Nam, đoạt danh hiệu kép cầu thủ xuất sắc nhất và vua phá lưới VCK U.21 quốc gia, cũng là nhân tố mới có thể gây bất ngờ.

Nguyên Mạnh đang là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Quả bóng Vàng. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Nguyên Mạnh đang là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Quả bóng Vàng. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Trong 20 đề cử cho danh hiệu cao quý nhất Quả bóng vàng nam, CLB đoạt cú đúp mùa giải 2015 B.BD và á quân V.League HN T&T mỗi đội chiếm đến 5. Đáng chú ý trong số này có 2 cầu thủ nhập tịch là Quốc Thiện Esele (B.BD) và Hoàng Vũ Samson (T&T) và các chân sút nội xuất sắc nhưng lại không có đóng góp gì ở cấp độ đội tuyển như Lê Văn Thắng (Cần Thơ), Hoàng Đình Tùng (Thanh Hóa), Đinh Thanh Trung (QNK Quảng Nam). Ở hạng mục cầu thủ ngoại xuất sắc nhất (10 đề cử), 2 ngôi sao B.BD vua phá lưới V.League Patiyo (QNK.QN) sẽ phải cạnh tranh với bộ đôi B.BD Abass, Moses; Diabate (ĐTLA)... và có cả chân sút Nsi của Đồng Nai. Cùng với Quả bóng vàng nữ và Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc, lần đầu tiên có thêm hạng mục thứ 6 là Cầu thủ futsal xuất sắc.

Tham gia cuộc bình chọn giải thưởng Quả bóng vàng lần thứ 21 có 158 HLV, đội trưởng, chuyên gia bóng đá, lãnh đạo thể thao và các nhà báo thể thao trên cả nước. Việc nhận phiếu bầu sẽ kết thúc vào ngày 30-11-2015, Gala trao giải sẽ được tổ chức vào ngày 6-1-2016. Tổng giá trị tiền thưởng năm nay lên đến 240 triệu đồng, trong đó Quả bóng vàng nam và nữ nhận được 40 triệu đồng/cầu thủ.

Danh sách ứng viên Quả bóng Vàng Việt Nam 2015

1. Quả bóng Vàng Nam: Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Quốc Thiện Esele, Lê Công Vinh, Âu Văn Hoàn, Nguyễn Trọng Hoàng (Becamex Bình Dương); Đỗ Duy Mạnh, Dương Thanh Hào, Phạm Thành Lương, Nguyễn Văn Quyết, Hoàng Vũ Samson (Hà Nội T&T); Nguyễn Thanh Hiền (Đồng Tháp); Trần Nguyên Mạnh, Ngô Hoàng Thịnh, Trần Phi Sơn (Sông Lam Nghệ An); Đinh Tiến Thành, Lê Văn Thắng (XSKT Cần Thơ); Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng); Đinh Thanh Trung (QNK Quảng Nam); Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh); Hoàng Đình Tùng (Thanh Hóa).

2. Cầu thủ trẻ nam xuất sắc: Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Công Phượng (Hoàng Anh Gia Lai); Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dụng, Nguyễn Thanh Tuấn (PVF); Nguyễn Hữu Dũng (Thanh Hóa), Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Đại (Viettel); Phạm Đức Huy, Đỗ Duy Mạnh, Phạm Văn Thành (Hà Nội T&T); Nguyễn Công Thành (Đồng Tháp), Đặng Ngọc Tuấn (An Giang).

3. Quả bóng Vàng nữ: Bùi Thúy An, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Xuyến, Phạm Hải Yến (Hà Nội); Nguyễn Thị Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu (Phong Phú Hà Nam); Nguyễn Thị Hải Hòa (Thái Nguyên); Chương Thị Kiều, Trần Thị Thùy Trang, Đặng Thị Kiều Trinh, Huỳnh Như (Thành phố Hồ Chí Minh).

4. Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc: Biện Thị Hằng, Phạm Hải Yến, Ngân Thị Vạn Sự (Hà Nội); Nguyễn Thị Trúc Hương (Than khoáng sản Việt Nam); Lê Hoài Lương, Chương Thị Kiều, Lê Hồng Tươi, Nguyễn Thị Bích Thùy (Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh); Vũ Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Vạn (Than khoáng sản Việt Nam).

5. Cầu thủ nước ngoài xuất sắc: Abass Dieng, Oloya Moses (Becamex Bình Dương); Van Bakel (Thanh Hóa); Diabate (Đồng Tâm Long An); Gonzalo (Hà Nội T&T); Nsi (Đồng Nai); Patiyo (QNK Quảng Nam); Stevens (Hải Phòng); Samson Kpenosen (Đồng Tháp); Uche Iheruome (Khánh Hòa).

6. Cầu thủ futsal xuất sắc: Nguyễn Bảo Quân, Phùng Trọng Luân, Ngô Đình Thuận, Dương Anh Dũng, Trần Long Vũ, Trần Văn Vũ (Thái Sơn Nam); Phan Khắc Chí, Mai Thành Đạt (Sanna Khánh Hòa); Trần Quang Duy, Nguyễn Văn Huy (Thái Sơn Bắc); Phạm Đức Hòa (Hải Phương Nam); Trần Thái Duy (BV An Phước Bình Thuận).

Dương Cầm

 

 

Tin xem nhiều