Báo Đồng Nai điện tử
En

EURO 2016: Đức, Italy và Thụy Điển có thể sẽ nằm chung bảng

10:11, 19/11/2015

Toàn bộ 24 đội dự vòng chung kết Giải bóng đá vô địch châu Âu EURO 2016 đã được xác định. Lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết sẽ diễn ra tại Paris (Pháp) vào ngày 12/12. Giải đấu sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 10/6 đến 10/7/2016.

Toàn bộ 24 đội dự vòng chung kết Giải bóng đá vô địch châu Âu EURO 2016 đã được xác định. Lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết sẽ diễn ra tại Paris (Pháp) vào ngày 12/12. Giải đấu sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 10/6 đến 10/7/2016.
Toàn bộ 24 đội dự vòng chung kết Giải bóng đá vô địch châu Âu EURO 2016 đã được xác định. (Nguồn: independent.co.uk)
Toàn bộ 24 đội dự vòng chung kết Giải bóng đá vô địch châu Âu EURO 2016 đã được xác định. (Nguồn: independent.co.uk)
Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đã tổ chức phân nhóm các đội dự vòng chung kết EURO, trong đó Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Anh, Bồ Đào Nha nằm ở nhóm hạt giống (nhóm 1) nên không phải đụng nhau.

Việc chọn hạt giống nhóm 1 này căn cứ vào Bảng xếp hạng UEFA, vốn dựa trên thành tích của các đội ở các giải lớn gần nhất như EURO 2012, World Cup 2014 và cả kết quả thi đấu ở vòng loại EURO 2016.

Với cách tính này, Italy dù chơi khá tốt ở vòng loại nhưng vẫn bị xếp vào nhóm 2 cùng với một đội được đánh giá là khá mạnh, Croatia. Nhóm 3 có sự xuất hiện của Cộng hòa Séc và Thụy Điển trong khi nhóm 4 có Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo kết quả phân nhóm như vậy, Đức (nhà vô địch World Cup 2014), Italy (nhà vô địch World Cup 2006) và Thụy Điển (có ngôi sao Zlatan Ibrahimovic) có thể rơi vào một bảng.

Kết quả phân nhóm 24 đội dự EURO 2016: 

Nhóm 1: Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đức, Anh, Bỉ, Pháp (chủ nhà)
Nhóm 2: Nga, Thụy Sĩ, Italy, Áo, Croatia, Ukraine
Nhóm 3: Thụy Điển, Cộng hòa Séc, Romania, Ba Lan, Slovakia, Hungary
Nhóm 4: Thổ Nhĩ Kỳ, Iceland, Xứ Wales, Albania, Bắc Ireland, Cộng hòa Ireland./.

(TTXVN/VIETNAM+)

Tin xem nhiều