Báo Đồng Nai điện tử
En

Giải golf từ thiện Đồng Nai mở rộng: Ủng hộ 450 triệu đồng trao học bổng, mua xe đạp

11:11, 27/11/2015

Ngày 27-11, tại sân golf Đồng Nai (huyện Trảng Bom), Hội Golf Đồng Nai phối hợp với CLB Golf Đồng Nai tổ chức Giải golf từ thiện Đồng Nai mở rộng lần 9 năm 2015 nhằm mục đích vận động gây quỹ trao tặng học bổng, xe đạp cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học là con em của cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ tư lệnh Phòng không, không quân Việt Nam đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa

Ngày 27-11, tại sân golf Đồng Nai (huyện Trảng Bom), Hội Golf Đồng Nai phối hợp với CLB Golf Đồng Nai tổ chức Giải golf từ thiện Đồng Nai mở rộng lần 9 năm 2015 nhằm mục đích vận động gây quỹ trao tặng học bổng, xe đạp cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học là con em của cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ tư lệnh Phòng không, không quân Việt Nam đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa

Chủ tịch Hội Golf Đồng Nai Phạm Văn Minh (phải) trao số tiền vận động được qua giải cho Thiếu Tướng Đỗ Minh Tuấn, Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không không quân.
Chủ tịch Hội Golf Đồng Nai Phạm Văn Minh (phải) trao số tiền vận động được qua giải cho Thiếu Tướng Đỗ Minh Tuấn, Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không không quân.

Thông qua giải golf, các cá nhân, doanh nghiệp và golfer đã đóng góp 450 triệu đồng để trao học bổng, mua xe đạp cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học. 

Giải quy tụ 130 golfer là doanh nhân các tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM, các tỉnh lân cận và Đồng Nai. Các golfer được chia thành 3 bảng theo điểm chấp gồm: Bảng A (Handicap từ 0-14), Bảng B (Handicap từ 15-22), Bảng C (Handicap từ 23-28).

Ông Phan Văn Trang, Chủ tịch danh dự Hội Golf Đồng Nai trao cúp vô địch Best Gross cho golfer Lê Trọng Đức
Ông Phan Văn Trang, Chủ tịch danh dự Hội Golf Đồng Nai trao giải Best Gross cho golfer Lê Trọng Đức.

Kết thúc giải, Ban tổ chức cũng trao giải thưởng cho ông Lê Trọng Đức đoạt giải Best Gross (gross 78); ông Hoàng Hữu Như, vô địch bảng A; ông Hoàng Gia Khánh vô địch bảng B; ông Nguyễn Tường Vinh vô địch bảng C cùng 6 giải phụ khác: Giải gần lỗ (Near pin),  giải gần đường (Near line), xa nhất (Longest).

Huy Anh

 

 

Tin xem nhiều