Báo Đồng Nai điện tử
En

Sập đường xe đạp phục vụ Olympic 2016, 5 người thương vong

01:04, 22/04/2016

Ngày 21/4, hai người đã thiệt mạng, một người mất tích và ba người bị thương sau khi một đoạn đường dành cho người đi xe đạp dọc bờ biển, một trong những công trình phục vụ Thế vận hội Olympic Rio de Janeiro 2016, bị sóng đánh đổ.

Ngày 21/4, hai người đã thiệt mạng, một người mất tích và ba người bị thương sau khi một đoạn đường dành cho người đi xe đạp dọc bờ biển, một trong những công trình phục vụ Thế vận hội Olympic Rio de Janeiro 2016, bị sóng đánh đổ.
Sóng đánh đổ công trình phục vụ Olympic 2016. (Nguồn: sipse.com)
Sóng đánh đổ công trình phục vụ Olympic 2016. (Nguồn: sipse.com)
Vụ tai nạn xảy ra chỉ trước khi Olympic 2016 khai mạc hơn 3 tháng. Công trình dài gần 4 km và rộng 2,5 m này vừa được khánh thành hồi tháng 1 năm nay, với nguồn vốn đầu tư xây dựng gần 13 triệu USD.

Đường dành riêng cho người đi xe đạp đẹp nổi tiếng này nối các bãi biển Leblon và Barra da Tijuca, nơi đặt Công viên Olympic 2016, ở phía Nam thành phố Rio de Janeiro, chạy song song với Đại lộ mang tên kiến trúc sư lừng danh người Brazil Oscar Niemeyer. Đoạn đường bị sập dài 50m và các nạn nhân đã rơi từ độ cao 50m xuống biển.

Hệ thống đường dành riêng cho xe đạp ở thành phố Rio de Janeiro dài tổng cộng 435 km. Theo dự kiến, từ nay tới khi khai mạc Olympic 2016, hệ thống này sẽ được kéo dài thêm 15 km nữa.

Thế vận hội Olympic 2016 sẽ khai mạc vào ngày 5/8 và sẽ bế mạc ngày 21/8. Sẽ có khoảng 14.000 vận động viên tranh tài tại Thế vận hội năm nay, 25.000 nhà báo từ 100 quốc gia đến đưa tin về sự kiện thể thao này.

Dự kiến có khoảng 500.000 du khách tới Brazil nhân dịp Olympic. Brazil đã đầu tư 12 tỷ USD để xây dựng các công trình và nhiều hạng mục cơ sở hạ tầng phục vụ Thế vận hội.

 (VIETNAM+)

Tin xem nhiều