Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai: Rất cần chiến thắng đầu tay

10:04, 29/04/2016

Sau trận ra quân mất điểm trên sân nhà trước Đắk Lắk và 2 chuyến du Trung cũng chỉ mang về 1 điểm, Đồng Nai rất cần một chiến thắng đầu tay để giải tỏa tâm lý, khai thông cái đầu và nhẹ nhõm đôi chân.

Sau trận ra quân mất điểm trên sân nhà trước Đắk Lắk và 2 chuyến du Trung cũng chỉ mang về 1 điểm, Đồng Nai rất cần một chiến thắng đầu tay để giải tỏa tâm lý, khai thông cái đầu và nhẹ nhõm đôi chân.

Không may vòng 4 này được trở về sân nhà nhưng đối thủ của thầy trò HLV Trần Bình Sự lại là TP.Hồ Chí Minh, đội bóng tham vọng thăng hạng nhưng vừa bị tổn thương nghiêm trọng sau thất bại 0-2 ngay trên sân nhà trước tân binh trẻ Viettel. Đội quân của HLV Lư Đình Tuấn sẽ quyết thắng không kém để lấy lại niềm tin và tư thế của ứng cử viên số 1.

Đôi bên không xa lạ gì nhau khi chiều nay sẽ là lần thứ 3 chạm trán trong vòng hơn 1 tháng. Tại Giải tập huấn tứ hùng trước mùa giải, chủ nhà Đồng Nai thua 0-2 ở vòng ngoài và thắng lại 2-1 ở trận chung kết. Tác giả 2 bàn thắng giúp Đồng Nai lên ngôi khi ấy là Khánh Tín và Vinh Quang, 2 cầu thủ này 3 trận vừa qua đều không có mặt trong đội hình xuất phát. Sức mạnh chủ yếu của TP.Hồ Chí Minh nằm ở tuyến giữa với bộ tứ Hoàng Nhật Nam (20, cựu tuyển thủ U.23, anh em song sinh với Hoàng Danh Ngọc), đội trưởng Minh Trung, Trọng Phi (16) và Hoàng Phương (7). Sẽ là một chiều mà Đức Nhân và hàng tiền vệ chủ nhà phải thi đấu cật lực.

Không chỉ là 3 điểm để cải thiện thứ hạng, chiến thắng đầu tiên của mùa giải trước ứng cử viên số 1 sẽ mang ý nghĩa tinh thần rất lớn; bằng ngược lại Đồng Nai sẽ lún sâu hơn ở đáy bảng khi vòng này đối thủ xếp ngay trên Đắk Lắk sẽ tiếp đội chót bảng Cà Mau. Cả Huế và Tây Ninh cũng đều có khả năng lấy điểm trên sân nhà, có nghĩa khoảng cách với Đồng Nai sẽ giãn rộng hơn.

Lịch đấu vòng 4, thứ bảy 30-4, 15 giờ 30: Đắk Lắk - Cà Mau, Tây Ninh - Bình Phước, Huế - Phú Yên; 16 giờ 30: Đồng Nai - TP.Hồ Chí Minh.

Đông Kha

 

 

Tin xem nhiều