Báo Đồng Nai điện tử
En

Vargas lập cú "poker", Chile đè bẹp Mexico 7-0

03:06, 19/06/2016

Sáng 19-6, tiền đạo Eduardo Vargas tỏa sáng với bốn bàn thắng, giúp ĐKVĐ Chile làm nên chiến tích bất ngờ là đá bại Mexico với tỉ số đậm 7-0 trên sân Levi's (Mỹ) và giành vé cuối vào bán kết Copa America 2016.

Sáng 19-6, tiền đạo Eduardo Vargas tỏa sáng với bốn bàn thắng, giúp ĐKVĐ Chile làm nên chiến tích bất ngờ là đá bại Mexico với tỉ số đậm 7-0 trên sân Levi's (Mỹ) và giành vé cuối vào bán kết Copa America 2016.

Niềm vui của Alexis Sanchez và Eduardo Vargas sau khi ghi bàn cho Chile. Ảnh: AFP
Niềm vui của Alexis Sanchez và Eduardo Vargas sau khi ghi bàn cho Chile. Ảnh: AFP

Trước một Mexico không quá mạnh, Chile chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và lối chơi này đã gây được bất ngờ cho hàng phòng ngự Mexico. Ngay ở phút thứ 10, Chile đã có cơ hội vượt lên sau pha phối hợp đẹp mắt giữa Alexis Sanchez và Eduardo Vargas. Đáng tiếc ở tình huống cuối cùng, pha dứt điểm trong vòng cấm của Vargas lại chạm chân hậu vệ Mexico đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Video clip trận Mexico thua Chile 0-7. Nguồn: BĐTV

Những phút sau đó, Chile tiếp tục tấn công và những pha hãm thành liên tục của các học trò HLV Pizzi đã phát huy tác dụng. Phút 16, từ pha lên bóng ở trung lộ, Gary Medel tung cú dứt điểm trái phá từ cự li khoảng 25m, khiến thủ môn Ochoa không thể bắt dính bóng. Nhanh như cắt, Edson Puch ập vào tung cú đá bồi, mở tỉ số cho Chile.

Sau bàn thắng, Chile tiếp tục chơi tốt với thế trận phòng ngự phản công. Điểm hay của Chile là họ không co cụm phòng ngự mà chủ động đeo bám, ngay cả bên phần sân Mexico, khiến đối thủ không thể phối hợp, từ đó hạn chế được rất nhiều những pha lên bóng nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Claudio Bravo.

Sự bế tắc của Mexico thể hiện rõ qua con số thống kê khi các học trò HLV Juan Carlos Osorio chỉ có đúng một cú sút trúng khung thành Chile trong cả trận.

Tấn công bế tắc, phòng ngự lỏng lẻo, Mexico đã phải vào lưới nhặt bóng lần nữa vào cuối hiệp 1. Phút 44, từ pha tấn công bên cánh trái, Alexis Sanchez đi bóng xuống sát đường biên cuối sân rồi thực hiện đường chuyền ngược lại cho Eduardo Vargas từ tuyến hai băng lên tung cú dứt điểm hạ thủ môn Ochoa, nâng tỉ số lên 2-0 cho Chile.

Sang hiệp 2, hàng phòng ngự Mexico tiếp tục thi đấu hớ hênh, giúp Chile dễ dàng có thêm năm bàn thắng nữa do công Alexis Sanchez (49’), Eduardo Vargas (53’, 57’, 74’) và Edson Puch (87’) để khép lại trận đấu với chiến thắng cách biệt 7-0.

Với bốn bàn thắng ở trận này, tiền đạo Eduardo Vargas đã qua mặt Lionel Messi (Argentina) để vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 6 bàn thắng, nhiều hơn chân sút Argentina hai bàn.

Đối thủ của Chile ở bán kết là Colombia (ngày 23-6). Ở trận bán kết thứ nhất (22-6), đội tuyển nước chủ nhà Mỹ sẽ gặp ứng cử viên số 1 cho danh hiệu vô địch là Argentina. 

Theo TTO

 

Tin xem nhiều