Báo Đồng Nai điện tử
En

Vòng tứ kết hứa hẹn hấp dẫn và gay cấn

01:08, 20/08/2016

Sáng nay 20-8, tại nhà thi đấu Trung tâm TDTT tỉnh sẽ diễn ra 4 trận đấu tứ kết tại Giải bóng đá nhi đồng - Cúp Báo Đồng Nai lần XIV -2016.

Sáng nay 20-8, tại nhà thi đấu Trung tâm TDTT tỉnh sẽ diễn ra 4 trận đấu tứ kết tại Giải bóng đá nhi đồng - Cúp Báo Đồng Nai lần XIV -2016.

Trần Đăng Khôi (áo trắng) - một trong những cầu thủ trụ cột trên hàng công của Tân Phú ở mùa giải năm nay
Trần Đăng Khôi (áo trắng) - một trong những cầu thủ trụ cột trên hàng công của Tân Phú ở mùa giải năm nay

[links()]Thú vị nhất là trận tứ kết 2 được coi là trận tứ kết nội bộ khi 2 đội bóng anh em Biên Hòa 2 và Biên Hòa 1 buộc phải loại nhau. Trong khi Biên Hòa 1 sở hữu lực lượng đồng đều ở 3 tuyến, chơi phối hợp nhuần nhuyễn; hàng tấn công chơi khá hay với sự góp mặt của cặp đôi Nguyễn Hoàng Minh Nhật - Trần Lê Nhật, thì Biên Hòa 2 cũng có hàng công khá mạnh với cặp đôi Bùi Gia Bảo - Ngô Nguyễn Gia Huy cùng hàng thủ cũng chơi khá chắc chắn. Với lực lượng tương đồng, khả năng đi tiếp của 2 đội là 50/50.

Cuộc đối đầu giữa Long Khánh và Long Thành cũng được dự báo là căng thẳng khi 2 đội đều sở hữu những cá nhân nổi bật. Long Khánh là đội chơi hay cả tấn công lẫn phòng thủ, nhất là hàng thủ ở vị trí của thủ môn Lê Quang. Đội này chưa để lọt lưới bàn nào sau vòng loại. Còn Long Thành có hàng công chơi khá hay nhờ sự năng nổ của Bùi Tấn Phát và Huất Chấn Hào; hàng thủ chơi chắc chắn dưới sự dẫn dắt của Trần Mạnh Cường. Liệu hàng công của Long Thành có thể xuyên phá được hàng thủ chắc chắn của Long Khánh để có thể phá dớp lâu nay chưa thắng được đối thủ?

Tuy có dàn cầu thủ kỹ thuật và thi đấu ăn ý nhưng Nhơn Trạch với đa số cầu thủ có thể hình nhỏ con sẽ có phần bất lợi so với Thống Nhất có thể hình tốt hơn ở trận tứ kết 3. Thêm vào đó, Thống Nhất lại có khả năng ghi bàn đa dạng từ nhiều cầu thủ khác nhau. Liệu Thống Nhất có tận dụng được ưu thế để vượt qua Nhơn Trạch thi đấu đầy quyết tâm?

Trận tứ kết cuối cùng chứng kiến cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng láng giềng là Tân Phú và Định Quán. Ở lần gặp nhau này, Tân Phú được đánh giá cao hơn đối thủ nhờ có hàng công chơi khá hay với sự góp mặt của Trần Đăng Khôi, cầu thủ góp 5/8 bàn thắng của Tân Phú và giúp đội này giành hạng nhất bảng D. Dù hàng công chưa khẳng định nhiều nhưng hàng phòng thủ của Định Quán được đánh giá là chơi chắc chắn, nhất là vị trí của thủ môn

Huy Anh

 

Tin xem nhiều