Báo Đồng Nai điện tử
En

Nâng cao nhận thức về giáo dục thể chất trong trường học

11:08, 03/08/2016

Sáng 3-8, tại TP.Vinh, tỉnh Nghệ An, đã diễn ra hội nghị tổng kết công tác giáo dục thể chất và phong trào Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) giai đoạn 2012-2016.

Sáng 3-8, tại TP.Vinh, tỉnh Nghệ An, đã diễn ra hội nghị tổng kết công tác giáo dục thể chất và phong trào Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) giai đoạn 2012-2016.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa (thứ tám từ trái qua) và Vụ trưởng Vụ công tác học sinh sinh viên Bộ GD-ĐT Ngũ Duy Anh (thứ tư từ phải qua) trao bằng khen cho các cá nhân xuất sắc trong công tác giáo dục thể chất, phong trào HKPĐ.
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa (thứ tám từ trái qua) và Vụ trưởng Vụ công tác HSSV Bộ GD-ĐT Ngũ Duy Anh (thứ tư từ phải qua) trao bằng khen cho các cá nhân xuất sắc trong công tác giáo dục thể chất, phong trào HKPĐ.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa lưu ý công tác giáo dục thể chất và phong trào HKPĐ phải được quan tâm đầu tư hơn. Trong đó, cần chú trọng tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tác dụng của giáo dục thể chất trong trường học.

Dịp này, Bộ GD-ĐT đã tặng bằng khen cho 286 tập thể, 435 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục thể chất và phong trào HKPĐ trong giai đoạn 2012 - 2016. Riêng tỉnh Đồng Nai có 4 tập thể (Phòng Công tác học sinh, sinh viên, Sở GD-ĐT; Phòng GD-ĐT TP.Biên Hòa, Trường phổ thông năng khiếu thể thao tỉnh và Trường TH-THCS-THPT Lê Quý Đôn, TP. Biên Hòa) và 6 cá nhân được khen thưởng.

Trước đó, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thể thao học sinh Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2016-2020 đã nhất trí bầu ra 61 thành viên trong Ban chấp hành. Trong đó, Giám đốc Sở GD-ĐT Đồng Nai Huỳnh Lệ Giang được bầu là ủy viên Ban Chấp hành Hội.

Huy Anh

Tin xem nhiều