Báo Đồng Nai điện tử
En

Olympic: Nữ VĐV về nhất cự li 400m nhờ...ngã ở vạch đích

01:08, 16/08/2016

Trong ngày thi đấu thứ 10 của Olympic Rio 2016, nữ vận động viên Shaunae Miller của Bahamas đã về nhất ở cự li 400m với thành tích 49,44 giây trong khi ứng cử viên lớn nhất là Allyson Felix chỉ về nhì với thành tích 49,85 giây. Shericka Jackson của Jamaica giành huy chương đồng với 49,85 giây.

Trong ngày thi đấu thứ 10 của Olympic Rio 2016, nữ vận động viên Shaunae Miller của Bahamas đã về nhất ở cự li 400m với thành tích 49,44 giây trong khi ứng cử viên lớn nhất là Allyson Felix chỉ về nhì với thành tích 49,85 giây. Shericka Jackson của Jamaica giành huy chương đồng với 49,85 giây.
Shaunae Miller ngã ở vạch đích. (Nguồn: NBC)
Shaunae Miller ngã ở vạch đích. (Nguồn: NBC)
Điều đáng nói là Miller đã chạm đích nhanh hơn Felix trong tích tắc nhờ việc cô đã... ngã ở vạch đích, và nhờ đó mà tay chạm vào vạch đích trước đối thủ 0,07 giây!

Cái họ Miller không xa lạ gì ở Olympic, bởi bác ruột của vận động viên 22 tuổi này là Leslie Miller từng thi đấu nội dung 400m tại Olympic 1968.

Trong khi đó, Felix là tên tuổi đã được liệt vào hàng huyền thoại ở Olympic.

Chiếc HCB ở đường chạy 400m đã giúp nữ vận động viên 30 tuổi người Mỹ nâng bộ sưu tập huy chương Olympic và Giải vô địch thế giới của mình lên 20 chiếc, kể từ khi ra mắt ở Athens 2004, thành tích mà chưa nữ vận động viên nào làm được.

Tại Rio 2016, Felix hy vọng tái lập cú đúp HCV ở nội dung 200m và 400m như tại Olympic như Marie-Jose Perec ở Atlanta 1996 nhưng rốt cuộc không được chọn thi đấu ở nội dung 200m do không đảm bảo thể lực.

Nhưng cô sẽ tham dự nội dung 4x400m cùng đội tuyển Mỹ.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều