Báo Đồng Nai điện tử
En

Usain Bolt tiếp tục lập kỳ tích 3 lần đoạt HCV Olympic cự li 200m

03:08, 19/08/2016

Siêu sao điền kinh người Jamaica Usain Bolt viết tiếp một trang sử nữa trong lịch sử Olympic khi lần thứ ba liên tiếp giành huy chương vàng cự li 200m, sau khi đã hoàn tất cú "hat-trick" ở nội dung 100m trước đó.

Siêu sao điền kinh người Jamaica Usain Bolt viết tiếp một trang sử nữa trong lịch sử Olympic khi lần thứ ba liên tiếp giành huy chương vàng cự li 200m, sau khi đã hoàn tất cú "hat-trick" ở nội dung 100m trước đó.

Usain Bolt tiếp tục giành HCV cự li 200m
Usain Bolt tiếp tục giành HCV cự li 200m

Trên sân Olympic, Bolt dễ dàng về nhất với thành tích 19,78 giây, bỏ xa các đối thủ cùng đứng trên bục huy chương là Andre De Grasse của Canada (giành HCB, 20,02 giây), và Christophe Lemaitre của Pháp (HCĐ, 20,12).

Chiến công của Bolt nhận được những trang pháo tay vang dội từ đám đông cổ động viên Brazil, trên nền nhạc của huyền thoại âm nhạc đồng hương Bob Marley, phát ra từ hệ thống loa của sân vận động.

Như vậy, Bolt chì còn cách 1 tấm HCV nữa để lập mục tiêu "triple triple" - tức 3 lần liên tiếp giành 3 HCV Olymoic 100m, 200m và 4x100m.

Chung kết nội dung 4x100m sẽ được tổ chức vào hôm nay.

Tuy nhiên, ngày thi đấu thứ 13 của Olympic lại được coi là ngày vàng của điền kinh Mỹ, khi các vận động viên của họ giành 4 HCV ở các nội dung 10 môn phối hợp, chạy vượt rào 400m cả nam lẫn nữ và đẩy tạ nam.

Kỷ lục gia Ashton Eaton đã bảo vệ thành công chiếc HCV nội dung 10 môn phối hợp với 8.893 điểm, vượt qua Kevin Mayer của Pháp (8.834) và Damian Warner (Canada).

Eaton chính là người đầu tiên giành HCV nội dung này ở 2 kỳ Olympic liên tiếp sau  Daley Thompson của Anh vào các năm 1980 và 1984.

Ở nội dung 400 vượt rào nữ, Dalilah Muhammad trở thành người Mỹ đầu tiên chiến thắng cự li này kể từ năm 1984, với thành tích 53,13 giây. HCB thuộc về Sara Slott Petersen của Đan Mạch và Ashley Spencer của Mỹ.

Trước đó, Kerron Clement đã giành HCV nội dung này dành cho nam với thành tích 47,73 giây, nâng cấp chiếc HCB mà anh giành được hồi năm 2008.

Chiếc HCV điền kinh còn lại của đoàn Mỹ trong ngày thuộc về Ryan Crouser, với thành tích đẩy tạ đạt 22,52m, phá kỷ lục Olympic.

Một diễn biến đáng chú ý khác là ở vòng loại 4x100m nữ, đội tiếp sức Mỹ đã đánh rơi gậy khi Allyson Felix va phải một VĐV Brazil. Tuy vậy, Mỹ vẫn vào chung kết và sẽ đối mặt với các cô gái đến từ Jamaica./.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều