Báo Đồng Nai điện tử
En

Ghi nhận ngày hội thể thao người cao tuổi tỉnh 2016

07:10, 22/10/2016

Hội thao đã diễn ra ngày 21-10 tại Trung tâm TDTT tỉnh, do Sở Văn hóa - thể thao và du lịch phối hợp với Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức nhằm kỷ niệm 25 năm Ngày quốc tế Người cao tuổi (1-10), đồng thời tăng cường trí lực, thể lực để các cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích…

“Dù có giành được thành tích hay không nhưng điều quan trọng nhất là chúng tôi có một sân chơi lành mạnh, bổ ích, qua đó có cơ hội giao lưu, chia sẻ niềm vui trong cuộc sống để có thể sống vui, sống khỏe hơn” - cụ ông Nguyễn Văn Hợi (70 tuổi, chơi môn bóng bàn ngụ thị trấn Định Quán, huyện Định Quán) cho biết với tâm trạng phấn khởi khi lần đầu tham gia hội thao người cao tuổi tỉnh năm 2016.

Ông Lưu Ngọc Tuấn, Trưởng phòng Nghiệp vụ thể thao Sở Văn hóa - thể thao và du lịch trao giải cho các cụ đạt thành tích.
Ông Lưu Ngọc Tuấn, Trưởng phòng Nghiệp vụ thể thao Sở Văn hóa - thể thao và du lịch trao giải cho các cụ đạt thành tích.

Hội thao đã diễn ra ngày 21-10 tại Trung tâm TDTT tỉnh, do Sở Văn hóa - thể thao và du lịch phối hợp với Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức nhằm kỷ niệm 25 năm Ngày quốc tế Người cao tuổi (1-10), đồng thời tăng cường trí lực, thể lực để các cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích…

Các cụ ông thi đấu môn cờ tướng
Các cụ ông thi đấu môn cờ tướng

110 VĐV cao tuổi đến từ 9 địa phương trong tỉnh đã tranh tài ở 7 nội dung với 3 môn: cầu lông, bóng bàn và cờ tướng. Tại hội thao, cụ ông, cụ bà đã thi đấu hết mình, không đặt nặng thắng thua, và thậm chí có thua cũng rất vui vẻ. Kết thúc hội thao, có 3 đơn vị giành được 2 giải nhất, gồm: Long Thành (đơn nam 66 tuổi trở lên môn cầu lông và đơn nam 66 tuổi trở lên môn bóng bàn), Cẩm Mỹ (đơn nam 60-65 tuổi ở môn cầu lông và môn cờ tướng), Biên Hòa (đơn nữ 55-60 tuổi môn bóng bàn và cầu lông); giải nhất nội dung đơn nam 60-65 tuổi môn bóng bàn thuộc về huyện Nhơn Trạch. Ngoài ra, các đơn vị khác cũng đều đoạt giải nhì, giải ba.

Thi đấu môn bóng bàn
Thi đấu môn bóng bàn

Đánh giá về công tác tổ chức hội thao, ông Lưu Ngọc Tuấn, Trưởng phòng Nghiệp vụ thể thao Sở Văn hóa - thể thao và du lịch, cho biết: “Hội thao được tổ chức nhằm tạo sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích, tăng cường sức khỏe, mối quan hệ đoàn kết, giao lưu học hỏi góp phần tạo nên cuộc sống vui - khỏe - có ích cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. Sở Văn hóa - thể thao và du lịch cùng với Ban đại diện Người cao tuổi tỉnh cố gắng duy trì tổ chức hội thao trong những năm tới…”. Ông Nguyễn Mạnh Hùng (60 tuổi, huyện Nhơn Trạch, chơi môn cầu lông) chia sẻ: “Tôi rất vui khi được tham gia hội thao. Ban tổ chức đã tổ chức hội thao chu đáo, và tôi hy vọng hội thao sẽ được duy trì ở những năm tiếp theo để chúng tôi có được sân chơi bổ ích”.

 Huy Anh

Tin xem nhiều