Báo Đồng Nai điện tử
En

3 kịch bản cần chuẩn bị

10:11, 30/11/2016

Tuyển Việt Nam đã vào bán kết AFF Cup. Nhưng nhìn lại hành trình những trận đã qua của các cầu thủ, không phải không có những lý do khiến chúng ta cảm thấy lo ngại và phải cẩn trọng trước cuộc chiến ở bán kết.

Tuyển Việt Nam đã vào bán kết AFF Cup. Nhưng nhìn lại hành trình những trận đã qua của các cầu thủ, không phải không có những lý do khiến chúng ta cảm thấy lo ngại và phải cẩn trọng trước cuộc chiến ở bán kết.

Cầu thủ Indonesia (áo trắng) có thể lực rất tốt. (Nguồn: Affsuzukicup)
Cầu thủ Indonesia (áo trắng) có thể lực rất tốt. (Nguồn: Affsuzukicup)

Có thể nói HLV Hữu Thắng đã dùng tất cả những cầu thủ có phong độ tốt nhất đang có trong tay. Điều đó có nghĩa là Việt Nam coi như không còn “vũ  khí bí mật” nào với đối thủ. Lối chơi của tuyển Việt Nam cho tới lúc này cũng không khó để nhận diện. Cơ bản là phối hợp bóng ngắn, tìm cách xâm nhập cấm địa đối thủ để dứt điểm ghi bàn và gần như mọi đường bóng tấn công hay phản công nguy hiểm nhất đều bắt buộc phải qua chân của Xuân Trường. Cả 3 bàn thắng ghi vào lưới Myanmar và Malaysia đều có dấu giày của Xuân Trường (trận gặp Campuchia được cho nghỉ). Khả năng chịu đựng sức ép của các cầu thủ cũng chưa được thử thách.

Do đó, Việt Nam phải chuẩn bị 3 phương án trước Indonesia. Thứ nhất, nếu Xuân Trường bị đối thủ “quây” ráp, kèm rát đến mức không còn không gian, thời gian phát huy khả năng làm bóng? Thứ hai, nếu bị dẫn trước, bắt buộc phải gia tăng áp lực tấn công? Và thứ 3, nếu đối thủ đá áp sát, bất ngờ gia tăng tốc độ tấn công nhanh (như hiệp I trận giao hữu tại Indonesia)? Rõ ràng, đó là bài toán không hề dễ giải cho thầy trò Hữu Thắng. Hãy nhìn sự sụp đổ của Singapore trong hiệp 2 trước Indonesia để thấy đội bóng xứ vạn đảo có thể gây áp lực ở tốc độ cao đáng ngại thế nào.

Quang Huy

Tin xem nhiều