Báo Đồng Nai điện tử
En

Indonesia tổn thất quân

10:12, 06/12/2016

Đội tuyển Indonesia đang đứng trước nguy cơ không có tiền vệ cánh Stefano Lilipaly ở bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2016 với tuyển Việt Nam vì bị tái phát chấn thương.

* Indonesia chịu tổn thất

Đội tuyển Indonesia đang đứng trước nguy cơ không có tiền vệ cánh Stefano Lilipaly ở bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2016 với tuyển Việt Nam vì bị tái phát chấn thương.
Stefano Lilipaly của Indonesia tái phát chấn thương. (Nguồn: fourfourtwo)
Stefano Lilipaly của Indonesia tái phát chấn thương. (Nguồn: fourfourtwo)

Tiền vệ này đã không thể tập luyện cùng đồng đội trong buổi tập ngày 5/12. 

Stefano Lilipaly chính là người đã ghi bàn quyết định vào lưới Singapore để giúp Indonesia vượt qua vòng bảng.

Ngoài Stefano Lilipaly, huấn luyện viên Alfred Riedl cũng đang lo lắng về trường hợp của Boaz Salossa khi anh bị đau vì chỉ có thể tập nhẹ trong buổi tập sáng 5/12.

* Truyền thông nước ngoài chê công Vinh

Tờ Fox Sports đã tỏ ra rất tiếc nuối khi tiền đạo đội trưởng Lê Công Vinh bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn trong trận thua 1-2 của tuyển Việt Nam ở bán kết lượt đi trên đất Indonesia.
Công Vinh thi đấu không tốt ở trận thua Indonesia. (Nguồn Affsuzukicup)
Công Vinh thi đấu không tốt ở trận thua Indonesia. (Nguồn Affsuzukicup)
Theo đánh giá của Fox Sports, Công vinh đã xử lý bóng lóng ngóng và thiếu kinh nghiệm khiến đội tuyển Việt Nam phải đón nhận thất bại.

Tại giải đấu năm nay, tiền đạo người xứ Nghệ này đã có hai bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam.

* Thắt chặt an ninh

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), họ sẽ huy động lực lượng an ninh tối đa ở trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Indonesia trên sân Mỹ Đình, Hà Nội. 

Phương án bảo vệ đội bóng, khán giả, quan chức sẽ được tiến hành chu đáo nhất. 

Ngoài ra, bộ phận phòng chống bạo động sẽ sử dụng các dụng cụ hiện đại và chó đặc nhiệm để rà soát bom mìn.

* Thái Lan thận trọng

Thái Lan đã thắng 2-0 trên đất Myanmar và coi như nắm vé đi tiếp, song huấn luyện viên vẫn thận trọng khi cho rằng Myanmar sẽ trở nên nguy hiểm hơn nhiều ở trận bán kết lượt về do bị dồn vào thế chân tường.

"Chúng tôi muốn tạo lợi thế sau trận bán kết lượt đi. Thái Lan đã có cơ hội và ghi được bàn thắng nhưng mọi chuyện chưa kết thúc," Kiatisak cho hay.

"Đúng là Myanmar đang phải chịu sức ép nhưng tôi nghĩ họ có thể trở nên nguy hiểm hơn ở trận bán kết lượt về"./.
(VIETNAM+)

 

Tin xem nhiều