Báo Đồng Nai điện tử
En

Thất vọng với đàn em Công Phượng, Xuân Trường

11:04, 24/04/2017

4 năm trước, tháng 9-2013, khóa I Học viện HAGL Arsenal JMG chính thức trình làng trong màu áo tuyển U.19 Việt Nam tham dự giải U.19 Đông Nam Á tại Indonesia và tiến thẳng đến trận chung kết. Giải đấu quốc tế chính thức đầu tiên nhưng cũng mở đầu cho cơn sốt U.19 HAGL.

4 năm trước, tháng 9-2013, khóa I Học viện HAGL Arsenal JMG chính thức trình làng trong màu áo tuyển U.19 Việt Nam tham dự giải U.19 Đông Nam Á tại Indonesia và tiến thẳng đến trận chung kết. Giải đấu quốc tế chính thức đầu tiên nhưng cũng mở đầu cho cơn sốt U.19 HAGL.

U19 HAGL-Arsenal JMG (áo trằng) đã thua 19 TC Việt Nam. Ảnh: Internet
U19 HAGL-Arsenal JMG (áo trằng) đã thua 19 TC Việt Nam. Ảnh: Internet

Người ta không khỏi háo hức chờ đợi những sản phẩm tiếp theo ở Hàm Rồng khi “bầu” Đức từng hào hứng, khóa 3 của HAGL JMG còn có những tài năng hay hơn lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh...Nhưng cũng dưới sự đào tạo, dẫn dắt của thầy “Giôm”, màn trình diễn của U.19 HAGL JMG tại Giải U.19 quốc tế 2017 ở Nha Trang lại chỉ mang đến sự thất vọng. 4 trận vòng loại, U.19 HAGL JMG chỉ thắng duy nhất đội yếu nhất giải U.19 Đài Loan 4-1, hòa U.19 Gwangju 0-0 và thua đậm cả 2 trận trước U.19 Việt Nam tuyển chọn 1-3, U.19 Myanmar 0-3. Chỉ đến trận tranh hạng 3 gặp lại U.19 Myanmar, họ mới phần nào gượng dậy bằng cuộc lội ngược dòng gỡ hòa 1-1 để thắng 4-2 trong loạt sút luân lưu.

Nhưng không phải là kết quả mà sự thất vọng đến từ màn thể hiện của những đàn em Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn... Ngoài việc chơi bóng một màu (như nhận xét của HLV U.19 Việt Nam Vũ Hồng Việt), không cái tên nào cho thấy những phẩm chất tài năng hứa hẹn đặc biệt có thể vào bộ nhớ của giới chuyên môn. HLV Graechen bào chữa đa phần các học trò mới 16, 17 tuổi, vậy lứa U.19 của học viện ở đâu và ai bắt họ làm cái việc phản khoa học như vậy?

Trong khi đó, người ta có thể khá yên tâm về lứa đàn em của những Quang Hải, Đức Chinh, Minh Dỹ... (đang tập huấn tại Đức để chuẩn bị cho World Cup U.20). Dù chỉ là đội hình tuyển chọn từ VCK U.19 toàn quốc, chưa tập hợp đầy đủ các nhân tố tốt nhất trong độ tuổi, nhưng không chỉ giành chức vô địch một cách thuyết phục, U.19 Việt Nam còn giới thiệu được những gương mặt đầy triển vọng, trong đó nổi bật là cầu thủ xuất sắc nhất giải Hữu Thắng (Viettel) và phát hiện mới, tiền đạo Lê Văn Nam (Hà Nội).

Phương Duy

Tin xem nhiều