Báo Đồng Nai điện tử
En

7 kỳ dự SEA Games giành 4 HCV

11:07, 31/07/2017

Nếu bóng đá nam Việt Nam lần đầu tiên trở lại đấu trường SEA Games vào năm 1991 tại Philippines, trải qua 13 kỳ đại hội trong 24 năm vẫn chưa một lần đăng quang (7 HCB, 5 HCĐ), thì bóng đá nữ chỉ mới tham dự từ SEA Games 1997.

Nếu bóng đá nam Việt Nam lần đầu tiên trở lại đấu trường SEA Games vào năm 1991 tại Philippines, trải qua 13 kỳ đại hội trong 24 năm vẫn chưa một lần đăng quang (7 HCB, 5 HCĐ), thì bóng đá nữ chỉ mới tham dự từ SEA Games 1997. Qua 7 kỳ được tổ chức, các cô gái Việt Nam đã mang về 4 tấm HCV (cùng 2 HCB, 1 HCĐ). Một thành tích vượt trội và hoàn toàn trái ngược so với sự quan tâm đầu tư giữa 2 đội tuyển.

Cũng chỉ với bóng đá nữ 11 người, Thái Lan mới là người phải ngại Việt Nam. Trước khi đội tuyển nữ Việt Nam xuất hiện, các cô gái xứ Chùa Vàng là “bà trùm” SEA Games với 3 chức vô địch đầu tiên liên tiếp. Tuy nhiên sau khi giành HCĐ ngay lần đầu tiên ra mắt ở Indonesia vào năm 1997, bóng đá nữ Việt Nam đã đoạt 3 chức vô địch liên tiếp vào các năm 2001, 2003 và 2005. Tại SEA Games 2007, trên sân nhà Thái Lan mới đòi lại ngôi hậu (thắng Việt Nam 2-0 ở chung kết). Nhưng 2 năm sau trên đất Lào, tuyển nữ Việt Nam đã trả nợ để trở lại ngôi cao nhất. Ở SEA Games 2013, đôi bên có lần thứ 3 gặp nhau ở trận chung kết. Minh Nguyệt ghi bàn dẫn trước nhưng tuyển nữ Việt Nam lại để thua ngược 1-2 chỉ trong vòng 7 phút. Sau 4 năm, bóng đá nữ mới trở lại SEA Games (2015 chủ nhà Singapore không tổ chức) nên thầy trò HLV Mai Đức Chung rất háo hức, quyết tâm “đòi nợ” người Thái. Nếu đăng quang, bóng đá nữ Việt Nam sẽ chia sẻ kỷ lục 5 lần giành HCV cùng với Thái Lan trong lịch sử 10 kỳ SEA Games bóng đá nữ được tổ chức.

2 trận quyết định của tuyển nữ Việt Nam tại Malaysia sẽ là cuộc đối đầu với tuyển nữ Myanmar vào ngày 20-8 và với Thái Lan 2 ngày sau đó.

Phương Duy

Tin xem nhiều