Báo Đồng Nai điện tử
En

"Bội thực" kim chi

11:07, 24/07/2017

Ngay sau trận đấu cuối cùng của vòng loại U.23 châu Á 2018 với U.22 Hàn Quốc, chiều qua 24-7 thầy trò HLV Hữu Thắng đã trở ra Hà Nội để chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển các ngôi sao K.League vào ngày 29-7 trên SVĐ Mỹ Đình.

Ngay sau trận đấu cuối cùng của vòng loại U.23 châu Á 2018 với U.22 Hàn Quốc, chiều 24-7 thầy trò HLV Hữu Thắng đã trở ra Hà Nội để chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển các ngôi sao K.League vào ngày 29-7 trên SVĐ Mỹ Đình. Tiếp đó, U.22 Việt Nam sẽ lên đường sang Hàn Quốc tập huấn tại Trung tâm thể thao Mokpo từ ngày 1 đến 11-8 và có 3 trận giao hữu tại đây, sau đó bay thẳng sang Malaysia để chuẩn bị bước vào SEA Games 29. Như vậy, trong vòng 20 ngày, Công Phượng, Quang Hải, Xuân Trường, Tuấn Anh... có đến 5 trận liên tiếp đối đầu với các đại diện xứ sở kim chi ở cả cấp độ đội tuyển lẫn CLB.

Với thành tích lần thứ 2 liên tiếp vào VCK U.23 châu Á, thầy trò HLV Hữu Thắng đã được VFF thưởng 600 triệu đồng và riêng cá nhân “ông bầu” HAGL Đoàn Nguyên Đức thưởng 1 tỷ đồng. Không chỉ có đông quân số nhất với 7 tuyển thủ (tính luôn Xuân Trường và không kể 2 cái tên lỡ hẹn vì chấn thương là thủ môn Văn Trường cùng A Hoàng), tại vòng loại U.23 châu Á 5 cầu thủ của HAGL đã góp 9/13 bàn thắng cho U.22 Việt Nam: Công Phượng (4 bàn), Văn Toàn (2); Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy mỗi người 1 bàn.

Phương Duy

Tin xem nhiều