Báo Đồng Nai điện tử
En

Giải Futsal các câu lạc bộ châu Á: Thái Sơn Nam ra quân thất bại

09:07, 21/07/2017

Tối 20/7, các trận đấu trong khuôn khổ Giải Futsal vô địch các câu lạc bộ châu Á năm 2017 đã bắt đầu diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Thành phố Hồ Chí Minh). 

Tối 20/7, các trận đấu trong khuôn khổ Giải Futsal vô địch các câu lạc bộ châu Á năm 2017 đã bắt đầu diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Thành phố Hồ Chí Minh). 

Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội câu lạc bộ Thái Sơn Nam FC (Việt Nam, áo xanh) với câu lạc bộ FC EREM (Kyrgyzstan, áo cam). (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)
Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội câu lạc bộ Thái Sơn Nam FC (Việt Nam, áo xanh) với câu lạc bộ FC EREM (Kyrgyzstan, áo cam). (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Đội Câu lạc bộ Thái Sơn Nam đã thất bại trong trận ra quân Giải Futsal vô địch các câu lạc bộ châu Á năm 2017 trước đối thủ Erem (Kyrgyzstan) với tỷ số 4-5. 

Bắt đầu trận đấu, đội khách Erem triển khai ngay lối chơi tấn công với nhiều pha uy hiếp khung thành câu lạc bộ chủ nhà Thái Sơn Nam. Tuy nhiên, những pha tấn công ban đầu của đội khách không thành công và không làm chủ nhà nao núng. Trong pha tranh chấp bóng trước khung thành đối phương, cầu thủ mang áo số 12 Phạm Đức Hòa bất ngờ ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho Thái Sơn Nam vào phút thứ 7. 

Sau bàn thắng mở tỷ số, các cầu thủ Thái Sơn Nam dường như kiểm soát thế trận nhưng hàng công không tận dụng được các cơ hội để ghi thêm bàn thắng. Trong một pha phối hợp tấn công của Thái Sơn Nam, các cầu thủ Erem giành được bóng và đội trưởng Alimov Maksadbek (áo số 6) ghi bàn cân bằng tỷ số 1-1 ở phút thứ 19. Ngay sau đó, đồng đội của anh là cầu thủ mang áo số 4 Dilshat Kadyrov tiếp tục ghi thêm bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cũng ở phút thứ 19. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về đội khách Erem. 

Bước vào hiệp 2, cả 2 đội chơi ở thế cân bằng khi liên tiếp có những pha tấn công về phía khung thành của nhau. Phút thứ 32, đội trưởng Alimov kết thúc pha phản công nhanh của đội Erem bằng cú đệm bóng cận thành nâng tỉ số lên 3-1 cho Erem. Chỉ 2 phút sau, Quốc Nam (mang áo số 3) có bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3 cho Thái Sơn Nam. Phút thứ 37, Alimov tiếp tục lập công khi ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 4-2 cho Erem. 

Ngay sau đó, tận dụng cơ hội bóng bật khỏi thủ môn đối phương sau pha cản bóng, Hossein Tayebibidgoli (áo số 8) tung cú sút hạ gục thủ môn của Erem, rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4 cho Thái Sơn Nam. Phút cuối cùng của trận đấu, Baigazy Ulanbek (mang áo số 3) có bàn thắng nâng tỷ số lên 5-3 cho Erem và Hossein Tayebibidgoli cũng vừa kịp đánh gót ghi bàn thêm bàn thắng cho Thái Sơn Nam, ấn định tỷ số 4-5 với thất bại của Câu lạc bộ Thái Sơn Nam. 

Ở 2 trận còn lại trong ngày thi đấu đầu tiên, Câu lạc bộ Shriker Osaka (Nhật Bản) thắng Shenzhen Nanling Tielang (Trung Quốc) tỷ số 5-1, Al Dhafra (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) giành chiến thắng 4-1 trước Vic Vipers (Autralia). 

Tại Giải futsal vô địch các câu lạc bộ châu Á năm 2017, Câu lạc bộ Thái Sơn Nam nằm trong bảng A cùng với các câu lạc bộ Al Dhafra, Vic Vipers, Erem. Theo lịch thi đấu, Câu lạc bộ Thái Sơn Nam sẽ tiếp tục thi đấu với Câu lạc bộ Vic Vipers ngày 22/7 và gặp câu lạc bộ Al Dhafra ngày 24/7. 

Vòng chung kết Giải Futsal vô địch các câu lạc bộ châu Á năm 2017 được Liên đoàn Bóng đá châu Á và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự tham gia của 14 câu lạc bộ futsal mạnh nhất châu lục. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm, 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào vòng tứ kết. 

Dự kiến, trận đấu chung kết và trao giải diễn ra vào ngày 30/7

(TTXVN/VIETNAM+)

Tin xem nhiều