Báo Đồng Nai điện tử
En

Giải wushu trẻ toàn quốc: Đồng Nai giành được 2 HCV, 6 HCB, 4 HCĐ

11:07, 24/07/2017

Tại Giải Wushu trẻ toàn quốc năm 2017 vừa kết thúc tại tỉnh Lào Cai, các võ sĩ trẻ Đồng Nai đã giành được tổng cộng 12 huy chương gồm: 2 HCV, 6 HCB, 4 HCĐ; trong đó nội dung quyền đoạt 2 HCV, 4 HCB, 1 HCĐ và xếp hạng 13 toàn đoàn.

Tại Giải Wushu trẻ toàn quốc năm 2017 vừa kết thúc tại tỉnh Lào Cai, các võ sĩ trẻ Đồng Nai đã giành được tổng cộng 12 huy chương gồm: 2 HCV, 6 HCB, 4 HCĐ; trong đó nội dung quyền đoạt 2 HCV, 4 HCB, 1 HCĐ và xếp hạng 13 toàn đoàn.

Ban tổ chức trao cờ cho 3 đơn vị dẫn đầu toàn đoàn.
Ban tổ chức trao cờ cho 3 đơn vị dẫn đầu toàn đoàn.

Võ sĩ Nguyễn Thị Minh Tâm xuất sắc đoạt 1 HCV nội dung biểu diễn với bài Thái cực kiếm 24 thức nữ và 1 HCB Thái cực quyền 24 thức nữ (ở nhóm B, sinh năm 2001-2004).  Tương tự, Nguyễn Thị Hiền đoạt 1 HCV bài Kiếm thuật nữ và 1 HCB bài Thương thuật nữ và Chổ Ngọc Toàn (Côn thuật nam) ở nhóm A, sinh năm 1998-2001. HCB còn lại nội dung quyền thuộc về Nguyễn Quang Minh (bài Côn thuật nam, nhóm C, sinh 2006-2010) và HCĐ thuộc về Vũ Hà Phương (nhóm C). Trong khi 2 HCB ở nội dung tán thủ thuộc về Diệp Huy Hoàng (48kg nam, nhóm C, sinh năm 2003-2004), Nguyễn Hồng Trang (48kg nữ, nhóm B, sinh 2001-2002)…

Trong khi đó, Hà Nội chiến thắng áp đảo để xếp hạng nhất toàn đoàn với 31 HCV, 16 HCB,  12 HCĐ. Bộ Công an (9, 4, 4) và TP.Hồ Chí Minh (7, 10, 8) lần lượt xếp hạng nhì, hạng ba.

Diễn ra từ ngày 16 đến 26-8, giải có hơn 500 VĐV đến từ 30 đoàn các tỉnh, thành, ngành trong cả nước, tranh tài ở 2 nội dung: tán thủ (đối kháng) và taolu (thi đấu biểu diễn).

Anh Tâm

Tin xem nhiều