Báo Đồng Nai điện tử
En

HLV Sỹ Hiển: Thắng U22 Hàn Quốc không phải chuyện quá khó

11:07, 22/07/2017

Chủ tịch Hội đồng huấn luyện viên quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển tin rằng đánh bại U22 Hàn Quốc không phải nhiệm vụ quá khó khăn của U22 Việt Nam.

 

Chủ tịch Hội đồng huấn luyện viên quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển tin rằng đánh bại U22 Hàn Quốc không phải nhiệm vụ quá khó khăn của U22 Việt Nam.

Lứa Văn Toàn, Công Phượng từng cầm hòa U23 Hàn Quốc hồi năm 2015. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Lứa Văn Toàn, Công Phượng từng cầm hòa U23 Hàn Quốc hồi năm 2015. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

 Hai thắng lợi liên tiếp trước U22 Timor-Leste và U22 Macau đã giúp U22 Việt Nam giành ngôi đầu bảng I vòng loại U23 châu Á 2018. Do U22 Hàn Quốc bất ngờ bị cầm hòa bởi U22 Timor-Leste, U22 Việt Nam chỉ cần không thua đối thủ này ở lượt trận cuối là chắc chắn giành ngôi nhất bảng, đồng nghĩa với tấm vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2018.

Đánh giá về cơ hội của U22 Việt Nam, ông Hiển phân tích: “Tôi đánh giá Hàn Quốc nhỉnh hơn mình. Nhưng trong thế trận này, chúng ta lợi thế hơn về tâm lý. Nếu không thắng được mà hòa, ta vẫn trên Hàn Quốc, vẫn nhất bảng cơ mà.”

Người đứng đầu Hội đồng huấn luyện viên quốc gia cũng đưa ra gợi ý cho Hữu Thắng: “Chuẩn bị cho trận gặp U22 Hàn Quốc, Hữu Thắng phải tích cực hơn. Hai trận vừa rồi, ta phòng ngự chưa được. Đó là một nỗi lo khi ta gặp đội mạnh. Đó mới là lúc chúng ta đánh giá chính xác sức mạnh phòng ngự của U22 Việt Nam.”

“Thực tế cho thấy thắng Hàn Quốc không phải là quá khó. Chỉ cần đánh giá đúng đối thủ, có đấu pháp phù hợp, chống bóng bổng, chống bật tường, chống đột phá là ta giải được cái mạnh của họ.”

Trở lại với trận gặp Macau, ông Hiển hài lòng về màn trình diễn của U22 Việt Nam dù chúng ta chỉ ghi được 8 bàn vào lưới đối thủ: “Sang hiệp hai, Macau đã xuống sức và quay về cố thủ. Về phần mình, U22 Việt Nam cũng chủ động giảm lực tấn công. Quyết định ấy là hợp lý để chúng ta giữ được cầu thủ, tránh các chấn thương. Bản thân U22 Macau cũng đã phòng ngự chặt hơn.”

“Điều quan trọng là anh Thắng đã cho cả đội được chơi bóng. Các cầu thủ từ chính thức tới dự bị đều được đá, được ra sân. Nhờ thế, ở trận gặp Hàn Quốc, tâm lý cả đội đã sẵn sàng, họ sẽ chơi tốt ngay khi được thi đấu”.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều