Báo Đồng Nai điện tử
En

Hôm nay 20-7, bán kết U.15 Đông Nam Á: Duyên nợ Việt Nam - Australia

07:07, 20/07/2017

Một ngày trước khi 2 đội U.22 Việt Nam và Timor Leste gặp nhau trong trận ra quân ở vòng loại Giải U.23 châu Á 2018, các đàn em U.15 của 2 nước đã có cuộc chạm trán tại Giải U.15 Đông Nam Á (ĐNA) 2017 ở Thái Lan.

Một ngày trước khi 2 đội U.22 Việt Nam và Timor Leste gặp nhau trong trận ra quân ở vòng loại Giải U.23 châu Á 2018, các đàn em U.15 của 2 nước đã có cuộc chạm trán tại Giải U.15 Đông Nam Á (ĐNA) 2017 ở Thái Lan. Chỉ cần không thua cũng đoạt vé đầu bảng B vào bán kết, nhưng U.15 Việt Nam đã giành chiến thắng đậm 4-0, để kết thúc vòng bảng với 5 trận thắng tuyệt đối.

Đánh bại Timor Leste, U15 Việt Nam kết thúc vòng bảng với 5 trận toàn thắng.
Đánh bại Timor Leste, U.15 Việt Nam kết thúc vòng bảng với 5 trận toàn thắng.

Đây là lần đầu tiên sân chơi U.15 ĐNA được tổ chức để thay thế cho Giải U.16 trước đây nhằm phù hợp với hệ thống thi đấu của AFC khi VCK U.16 châu Á sẽ diễn ra vào năm sau đó. Chỉ về nhì ở Giải U.15 quốc tế trên sân nhà sau U.15 Indonesia, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt lại gây hoài nghi với cuộc khởi đầu chật vật trên đất Thái Lan khi đều bị 2 đối thủ dưới cơ U.15 Campuchia và Brunei dẫn trước và chỉ lội ngược dòng thắng khít khao 2-1. Tuy nhiên sau khi đã vượt qua rào cản tâm lý của lần đầu tiên thi đấu giải ở nước ngoài và được sự cố vấn của HLV tuyển U.20 Hoàng Anh Tuấn và GĐKT Juergen Gede, sau đó các cầu thủ thiếu niên Việt Nam đã có trận thắng tưng bừng 7-0 trước U.15 Philippines, rồi đánh bại đối thủ số 1 của bảng Malaysia 1-0 và cuối cùng là Timor Leste. Sau vòng bảng, Nguyễn Bá Dương - 1 trong các cầu thủ được bổ sung sau Giải U.15 quốc tế tại Đà Nẵng (cùng với Lê Cảnh Gia Huy nhưng cầu thủ của Đồng Nai này đã không có tên trong danh sách cuối cùng), đang là chân sút hiệu quả nhất với 3 bàn thắng.

Với vị trí nhất bảng, tại bán kết U.15 Việt Nam tránh được chủ nhà Thái Lan mà 18 giờ 30 hôm nay sẽ gặp U.15 Australia (thua Thái Lan 1-2 ngay ngày khai mạc). Đây là cuộc đối đầu giữa 2 đội có hàng công mạnh nhất giải (U.15 Australia đã ghi 24 bàn thắng, Việt Nam 16 bàn, trong khi Thái Lan chỉ có 8 bàn).

Những năm gần đây, bóng đá trẻ Việt Nam và khách mời quen thuộc của ĐNA này có rất có nhiều duyên nợ. Chính ở sân chơi này, ở giải U.16 ĐNA năm rồi tại Campuchia, đội bóng của HLV Đinh Thế Nam từng thắng đậm 3-0 ở vòng bảng, gặp lại nhau ở trận chung kết, U.16 Việt Nam xuất sắc liên tục dẫn trước 2-0 rồi 3-1 nhưng lại bị gỡ hòa 3-3 ở phút… 90+1 và thua đau 3-5 ở loạt sút luân lưu. Trận bán kết tối nay không chỉ là dịp để U.15 Việt Nam đòi món nợ cho các đàn anh mà còn là cuộc thử lửa, tạo đà tâm lý khi 2 đội lại sẽ cùng chung bảng I tại vòng loại U.16 châu Á 2018 vào tháng 9 tới ở Mông Cổ.

Dương Cầm

Tin xem nhiều