Báo Đồng Nai điện tử
En

12 ngày trước SEA Games 29: Đoàn thể thao Việt Nam đã sẵn sàng

10:08, 06/08/2017

Nhằm khích lệ tinh thần và thể hiện quyết tâm thi đấu mang vinh quang về cho Tổ quốc của các HLV, VĐV khu vực phía Nam, sáng 6-8, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.Hồ Chí Minh, Ủy ban Olympic Việt Nam phối hợp cùng Sở Văn hóa và thể thao TP.Hồ Chí Minh tổ chức chương trình hưởng ứng lễ xuất quân và đi bộ đồng hành cổ vũ đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) tham dự SEA Games 29 tại Malaysia.

Nhằm khích lệ tinh thần và thể hiện quyết tâm thi đấu mang vinh quang về cho Tổ quốc của các HLV, VĐV khu vực phía Nam, sáng 6-8, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.Hồ Chí Minh, Ủy ban Olympic Việt Nam phối hợp cùng Sở Văn hóa và thể thao TP.Hồ Chí Minh tổ chức chương trình hưởng ứng lễ xuất quân và đi bộ đồng hành cổ vũ đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) tham dự SEA Games 29 tại Malaysia.

Quang cảnh cuộc đi bộ đồng hành hưởng ứng SEA Games 2017.
Quang cảnh cuộc đi bộ đồng hành hưởng ứng SEA Games 2017.

Tham gia ngày hội có khoảng 200 cán bộ, HLV và VĐV thuộc đoàn TTVN thuộc các tỉnh, thành khu vực phía Nam đang tập huấn tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia 2 (Thủ Đức) và 5 ngàn người. Sau nghi lễ dâng hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh là các tiết mục biểu diễn văn nghệ, thể thao và cuộc đi bộ đồng hành cổ vũ đoàn TTVN tham dự SEA Games 29.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Đức Phấn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 2017, khẳng định: đến thời điểm này, đoàn TTVN đã sẵn sàng, quyết tâm thi đấu giành thành tích cao nhất tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 29. VĐV trẻ điền kinh, niềm hy vọng mới Lê Tú Chinh, đại diện lực lượng VĐV khu vực phía Nam, bày tỏ quyết tâm nỗ lực thi đấu hết mình nhằm đạt thành tích tốt nhất, đóng góp chung vào thành tích toàn đoàn và mang lại niềm tự hào cho TTVN.

Đến SEA Games 29, đoàn TTVN khu vực phía Nam có 200 thành viên thuộc 18/32 môn thi đấu tại Malaysia (trên tổng số 38 môn tranh tài của đại hội). Trong đó, riêng TP.Hồ Chí Minh đặt chỉ tiêu phấn đấu đóng góp 10-12 HCV ở các môn mũi nhọn là: điền kinh với gương mặt trẻ Lê Tú Chinh, thể dục dụng cụ với Lê Thanh Tùng, bơi lội với Lâm Quang Nhật, Nguyễn Diệp Phương Trâm, Trần Duy Khôi; muay với nhà vô địch thế giới Nguyễn Trần Duy Nhất... Ngoài ra, các niềm hy vọng vàng khác là trong bóng đá nữ, xe đạp, cử tạ, kiếm 3 cạnh…

Ngày mai 8-8 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch, Tổng cục TDTT sẽ chính thức tổ chức lễ xuất quân đoàn TTVN tham dự SEA Games 29. Ngoài các đội tuyển bóng đá nam, nữ sang Malaysia trước, đại quân của đoàn TTVN sẽ đồng loạt lên đường vào ngày 16-8 từ Sân bay Nội Bài.

Phương Duy

Mức thưởng “nóng” sẽ cao hơn SEA Games 2015

Ngay trước lễ xuất quân, Ủy ban Olympic Việt Nam và Tập đoàn CMG.ASIA vừa ký hợp đồng tài trợ 1 tỷ đồng cho đoàn TTVN tham dự SEA Games 29. Gói tài trợ này để thưởng “nóng” ngay tại Malaysia cho các VĐV, HLV giành thành tích xuất sắc.

Ở SEA Games 28-2015, đoàn TTVN đã kêu gọi các nguồn xã hội hóa được hơn 2 tỷ đồng tài trợ, gồm: hiện vật, tiền mặt; trong khi đó đến thời điểm này đã ký kết được hợp đồng tài trợ cho SEA Games 2017 với 5 đối tác. Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn Trần Đức Phấn cho biết một số hợp đồng tài trợ nữa sẽ được tiến hành ký kết ngay tại lễ xuất quân vào ngày 8-8, do đó mức thưởng “nóng” của đoàn TTVN năm nay sẽ cao hơn so với SEA Games 28.

Trong khi đó, TP.Hồ Chí Minh tiếp tục treo thưởng riêng cho các VĐV của địa phương. Một VĐV của thành phố giành HCV SEA Games 29 sẽ bỏ túi gần 100 triệu đồng tiền thưởng. Cụ thể, mỗi VĐV giành HCV sẽ được thưởng 52 triệu đồng, HCB: 29 triệu đồng, HCĐ: 23 triệu đồng và phá kỷ lục SEA Games là 15 triệu đồng; cao hơn cả mức thưởng của Nhà nước (HCV 45 triệu đồng, HCB 25 triệu và HCĐ 20 triệu đồng). Ngoài ra, TP.Hồ Chí Minh còn có cơ chế hỗ trợ tài năng, mỗi VĐV giành huy chương ở SEA Games sẽ được nhận phụ cấp 5 triệu đồng/tháng cho đến kỳ SEA Games tiếp theo.

Dương Cầm

 

 

Tin xem nhiều